Lạnh gáy “hồ xương người” khét tiếng thế giới, nghe tên đã sợ
Tâm Anh (theo ATI)
"Hồ xương người" Roopkund ở Ấn Độ là nơi hàng trăm bộ xương người được phát hiện. Đến nay, giới chuyên gia vẫn nỗ lực giải mã những bí ẩn về số hài cốt này.
Còn gọi là "hồ xương người", hồ Roopkund nằm trên dãy Himalaya ở độ cao 5.029m so với mực nước biển. Với chiều rộng khoảng 40m và sâu khoảng 3m, hồ nước nổi tiếng Ấn Độ này là nơi hàng trăm bộ xương người được phát hiện khi nước cạn. Ảnh: Dinodia Photos / Alamy Stock Photo.
Trong đó, những bộ hài cốt đầu tiên được một cán bộ bảo vệ rừng người Anh phát hiện vào năm 1942. Trong những năm sau đó, các nhà nhân chủng học và khoa học tìm thấy thêm nhiều hài cốt. Theo ước tính, khoảng 800 thi hài đã được tìm thấy dưới đáy hồ Roopkund. Ảnh: Schwiki/Wikimedia Commons.
Tùy theo mùa và thời tiết trong năm, hồ Roopkund đóng băng phần lớn thời gian trong 12 tháng. Khi tuyết tan chảy, những bộ xương dưới đáy hồ nước được nhìn thấy rõ. Những thi hài này được bảo quản khá nguyên vẹn. Kết quả kiểm tra niên đại cho thấy khoảng 800 thi hài được tìm thấy ở dưới đáy hồ tử vong trong những thời điểm khác nhau. Thời gian tử vong của họ cách nhau nhiều nhất tới 1.000 năm. Ảnh: BASAVARAJ KULLI / Alamy Stock Photo.
Theo các chuyên gia, phần lớn những người "vùi xác" dưới đáy hồ đều cao hơn chiều cao trung bình và thuộc độ tuổi từ 35 - 40. Họ không tìm thấy bất cứ hài cốt trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ nào. Một số phụ nữ lớn tuổi cũng được tìm thấy tại đây. Ảnh: Dinodia Photos / Alamy Stock Photo.
Điểm chung của tất cả những người đó là đều có sức khỏe tốt. Các nhà nghiên cứu suy đoán những người này có thể đã tử vong khi xảy ra thảm họa vào thế kỷ 9. Ảnh: Yash Soorma/Wikimedia Commons.
Nghiên cứu về di truyền chỉ ra những người chết thuộc các chủng tộc khác nhau. Trong số này, một nhóm người có hệ gene giống người dân sống ở Nam Á ngày nay trong khi nhóm khác có quan hệ gần với người châu Âu, đặc biệt là người dân sống ở đảo Crete của Hy Lạp. Ngoài ra, một số người đến từ Nam Á hoặc Địa Trung Hải. Ảnh: Canva.
Theo giả thuyết này, nhiều nhóm người có thể đã di chuyển qua khu vực hồ Roopkund thì bất ngờ gặp trận bão tuyết và tử vong. Ảnh: Canva.
Một giả thuyết khác suy đoán đoàn người đi theo hầu nhà vua Ấn Độ và hoàng hậu đều bỏ mạng trong trận bão tuyết khi thực hiện cuộc hành hương đến đền thờ Nanda Devi cách đây khoảng 900 năm. Ảnh: Canva.
Ngoài ra, người ta còn cho rằng có thể một đoàn thám hiểm quân sự đã bị lạc trên dãy Himalaya và cuối cùng đã gặp thảm kịch mưa đá kinh hoàng khiến tất cả thiệt mạng. Một số người còn suy đoán những thi hài dưới đáy hồ Roopkund có thể là những người chết vì dịch bệnh. Họ được chôn cất tại hồ nước này. Ảnh: himalayatrekker.
Dù có khá nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhưng đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải chính xác những người này là ai, vì sao họ lại đi qua khu vực này và "vùi xác" dưới đáy hồ Roopkund. Ảnh: himalayatrekker.
Mời độc giả xem video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.