Lan can bảo vệ nhiều con sông tại Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng
Nguyễn Hải
Nhiều đoạn lan can bảo vệ hai bên bờ sông ở Hà Nội như sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu…trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, chưa được xử lý, khắc phục.
Theo ghi nhận của PV, nhiều đoạn lan can bảo vệ hai bên bờ sông Lừ (khu vực tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) đã xuống cấp nghiêm trọng.
Có những đoạn lan can bảo vệ đã bị hư hỏng, nghiêng ngả tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ lâu nhưng vẫn chưa được xử lý.
Một đoạn dài lan can bị đổ nghiêng hẳn về một phía.
Theo ghi nhận, nguyên nhân chính là do cây xanh được trồng cạnh đó phát triển bị nghiêng, tác động vào lan can.
Những cây xanh ngày một lớn khiến bề mặt vỉa hè cũng bị hư hỏng theo. Anh Trần Văn Tình, người dân sống gần khu vực chia sẻ: "Thực trạng lan can bảo vệ của sông đã hư hỏng từ lâu, chúng tôi mong các cơ quan chức năng quan tâm, nhanh chóng xử lý để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao mỹ quan đô thị".
Tại sông Sét (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), lan can hai bên bờ sông cũng trong tình trạng gỉ sét, mục ruỗng.
Đáng chú ý, nhiều đoạn lan can bị kẻ gian phá hoại, lấy cắp, cơ quan chức năng đã thay thế tạm bằng cọc gỗ, căng dây để cảnh báo nguy hiểm và hạn chế rủi ro.
Tuy nhiên, việc khắc phục tạm bợ này đã diễn ra từ lâu, nhưng vẫn chưa được thay mới.
Tại sông Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng), các cột lan can bảo vệ cũng đã ố vàng, nghiêng ngả.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nhánh sông giúp giải mã bí ẩn cách người Ai Cập xây kim tự tháp:
Sau khi được Quốc hội tín nhiệm, bỏ phiếu tán thành tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khoá XV tiếp tục được tín nhiệm với số phiếu tán thành 491/491 (đạt 98,20%), tái cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.
Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn dấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai.