Ngày 12/12, UBND xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã hoàn tất việc di dời khẩn cấp nhiều hộ dân tại thôn Quảng Hiệp đến nơi an toàn sau khi tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tiếp tục xảy ra tại khu vực đồi thông rộng khoảng 35ha, đe dọa trực tiếp khu dân cư trong những ngày mưa lũ vừa qua.
Chính quyền đã chuyển toàn bộ người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, niêm phong nhà cửa và cấm người dân vào khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trong số các hộ nằm trong vùng cảnh báo, 10 hộ trước đó không chấp hành di dời buộc chính quyền phải tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng.
Theo UBND xã Hiệp Thạnh, khu đồi thông nơi xảy ra sạt lở đã có người dân dựng nhà ở từ nhiều năm trước. Hiện tượng sụt lún, nứt triền đồi xuất hiện từ năm 2024 và liên tục được địa phương cảnh báo. Hiện, khu vực đã được khoanh vùng nguy hiểm, đồng thời xã đang lập hồ sơ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để triển khai phương án xử lý lâu dài.
Ghi nhận ở hiện trường, nhiều vết nứt kéo dài từ đỉnh đồi lan xuống sát các hộ dân. Đất đá sạt xuống áp sát nhà, tràn vào khu sinh hoạt, làm hư hỏng và khiến một phần công trình bị sập. Dù mưa đã dứt, sạt lở vẫn tiếp diễn nên việc di dời người dân là biện pháp khẩn cấp và bắt buộc.
Người dân cho biết họ mong muốn địa phương sớm có giải pháp khắc phục hoặc bố trí phương án lâu dài để ổn định cuộc sống sau khi phải rời khỏi nhà.
Theo Ban quản lý Rừng phòng hộ Đức Trọng, khu đồi thông 35ha nằm trong một phần lô a, khoảnh 5, Tiểu khu 277B. Diện tích có nguy cơ sạt lở ước khoảng 1,73ha, trong đó 1,18ha là đất có rừng nghèo kiệt và 0,55ha đất chưa có rừng. Các đơn vị đã phối hợp cảnh báo người dân và đề xuất phương án phòng chống sạt lở, thiên tai mang tính lâu dài.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, từ tháng 11 đến đầu tháng 12, xã Hiệp Thạnh là một trong những địa phương của tỉnh Lâm Đồng chịu thiệt hại nặng do mưa lũ, ảnh hưởng lớn đến nhà cửa, tài sản và cây trồng của người dân.
>>> Mời độc giả xem thêm video Quả đồi sụt lở vùi lấp hoàn toàn 6 nhà dân: