Kỳ thi lớp 10 Hà Nội 2026: Hơn 125.000 thí sinh sẵn sàng thi
Thiên Anh
Hà Nội tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 với gần 125.000 thí sinh, nhiều điểm thi, lực lượng cán bộ lớn để đảm bảo thành công cho kỳ thi.
Sáng nay (29/05/2026) các điểm thi lớp 10 đã tiến hành phổ biến quy chế thi cho thí sinh, đồng thời thông báo bảng ghi tên dự thi để các em kiểm tra, báo cáo sai sót nếu có…Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái).
Năm 2026, Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước.Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hà Nội, các thí sinh lần lượt được gọi vào nhận phòng thi.Sau khi ổn định vị trí, các giám thị phổ biến cho các thí sinh về quy chế thi.
Tại các điểm thi, thí sinh sẽ được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi và các thông tin cần thiết trước ngày thi. Đây cũng là buổi thí sinh, người nhà khảo sát cung đường, thời gian di chuyển đến điểm thi, tránh tình huống nhầm điểm thi hoặc đến chậm, muộn.Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5; các môn chuyên được tổ chức vào ngày 1/6.Năm nay, thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, cùng hàng chục nghìn lượt dự thi vào các trường chuyên.
Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng dự phòng.Khoảng 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi, cùng gần 2.000 cán bộ thanh tra được huy động nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Trong kỷ nguyên cạnh tranh bằng tri thức, công nghệ và giá trị văn hóa, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự mà còn bởi khả năng lan tỏa những giá trị đặc sắc ra thế giới.
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại. Công nghệ dần trở thành nhân tố không thể tách rời, giữ vai trò nền tảng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, kiến tạo tòa soạn AI trong kỷ nguyên số.
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Đại hội IX cần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, để mỗi hội thành viên, mỗi nhà khoa học đều thấy rõ vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.