Doanh nhân Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch FPT sở hữu căn biệt thự rộng tới 3.000m2 tại Đại Lải, Vĩnh Phúc.
Được đầu tư tiền tỷ, biệt thự của phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc được phủ kín các loại cây trăm tuổi và ngọc quý độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Nằm vị trí đắc địa ven hồ, biệt thự của Phó Chủ tịch FPT có không gian mát mẻ quanh năm. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Đặc biệt, khu vườn sở hữu rất nhiều cây quý tuổi đời hàng trăm năm và các khối ngọc, đá quý giá trị hàng tỷ đồng. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Bên trái căn biệt thự là khu vườn Nhật, được phối cảnh hoàn toàn bằng các loại cây, đá, sỏi, hồ cá đến từ Nhật Bản. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Trong khuôn viên sân vườn, mỗi cây cổ thụ như thông, tùng la hán...đều được gia chủ đặt tên và có ý nghĩa riêng như cây vua, cây hoàng hậu...Ảnh chụp màn hình NhaTo
Thậm chí, có cây cổ thụ lên tới 700 năm tuổi, được gia chủ chuyển từ Nhật về. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Trong khu cây cảnh Việt, đặc biệt nhất là cây hồng xiêm được tỉa theo thế riêng, có tuổi đời lên tới hơn 100 năm. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Trước nhà có một cây cổ tỏa bóng mát và một bộ bàn ghế bằng đá để ngồi nghỉ ngơi. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Ngoài sở thích chơi cây quý lâu năm, doanh nhân Bùi Quang Ngọc còn có đam mê sưu tầm đá ngọc và gỗ hóa thạch. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Chính giữa phòng khách là một bàn đá màu hồng ngọc tạc thành hình đầm sen. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.
Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
Người trồng quất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình đều tất bật chăm sóc, chuẩn bị hàng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, giá cao nhất gần 40 triệu đồng.