Khối tài sản "khủng" của Nhã Phương - Trường Giang
Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhã Phương - Trường Giang sở hữu khối tài sản nhiều người ao ước gồm biệt thự, nhà hàng, xế hộp giá trị tiền tỷ.
Sau 6 năm kết hôn, Nhã Phương - Trường Giang có tổ ấm viên mãn, giàu có, được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cặp đôi còn kinh doanh nhà hàng, quán ăn..
Trường Giang là một trong những nghệ sĩ được săn đón hàng đầu hiện nay. Nam nghệ sĩ "phủ sóng" dày đặc trên các chương trình truyền hình như Chơi Là Chạy, 7 Nụ Cười Xuân, Nhanh Như Chớp...
Nhiều nguồn tin tiết lộ, thu nhập một tập gameshow giải trí Trường Giang xuất hiện với vai trò MC dao động từ 40 - 60 triệu đồng, với vai trò khách mời từ 20 - 30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, danh hài Trường Giang còn có series nấu ăn triệu view trên YouTube, được dân mạng cho là mang lại nguồn thu "khủng".
Chưa hết, Trường Giang còn có nguồn thu từ việc đóng phim, đóng quảng cáo.
Trường Giang điều hành hệ thống nhà hàng nổi tiếng ở TP HCM và mở thêm nhà hàng hải sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trong khi đó, Nhã Phương cũng có mức độ phủ sóng dày đặc trên màn hình và đắt show sự kiện, quảng cáo.
Nhờ thu nhập lớn từ các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó đáng chú ý nhất là "biệt phủ" ở vùng ngoại ô TP HCM.
Biệt thự được thiết kế rộng, có sân vườn lớn để gia đình nghỉ dưỡng.
Cặp đôi còn sở hữu một căn biệt thự tại Phú Quốc có giá trị lên đến 15 tỷ đồng.
Ngoài ra, nam danh hài còn sở hữu nhiều xế hộp tiền tỉ để phục vụ việc đi lại. Nguồn ảnh: FBNV
Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh kêu gọi thiết lập giới hạn nhiệt độ nơi làm việc, người lao động có quyền nghỉ khi nhiệt độ trên 30°C, công đoàn đề xuất 25°C.
Giá năng lượng tăng vọt do xung đột Trung Đông buộc Chính phủ Anh ngày 20/5 nới lỏng trừng phạt dầu Nga, cho nhập khẩu qua nước thứ ba để bảo vệ nguồn cung.
Bộ Tài chính công bố dự thảo chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành với kinh phí 300 tỷ đồng đến năm 2030, trong đó có hình thức học online miễn phí.
Luật Quản lý thuế số 108 hiệu lực từ 1-7 cho phép cơ quan thuế nộp đơn yêu cầu tòa mở thủ tục phá sản doanh nghiệp nợ thuế bỏ địa chỉ kinh doanh trên 3 năm.