Được coi là một trong những động vật chân đốt lớn nhất từng tồn tại, Arthropleura là một chi rết khổng lồ đã tuyệt chủng từ kỷ Carbon.
Kích thước khổng lồ. Arthropleura có thể dài tới 2,5 mét, khiến nó trở thành loài chân đốt lớn nhất trong lịch sử Trái Đất từng được biết đến. Ảnh: Pinterest.
Gần với cuốn chiều hơn là rết. Dù thường được gọi là rết, Arthropleura thực chất thuộc nhóm Myriapoda, họ hàng gần với cuốn chiếu ngày nay hơn là rết. Ảnh: Pinterest.
Thời kỳ hoàng kim. Chúng sống trong kỷ Carbon (khoảng 345-290 triệu năm trước), thời kỳ mà nồng độ oxy trong không khí cao hơn ngày nay, giúp động vật không xương sống phát triển đến kích thước khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Không phải loài săn mồi. Arthropleura có khả năng là loài ăn thực vật phân hủy, tương tự cuốn chiếu hiện đại. Trong khi đó rết hiện đại là những loài săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Không có thiên địch. Với kích thước khổng lồ và lớp vỏ cứng cáp, Arthropleura gần như không có kẻ thù tự nhiên trong môi trường sống của nó. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển nhanh và linh hoạt. Dấu vết hóa thạch cho thấy chúng có thể di chuyển nhanh chóng dù cơ thể lớn, có lẽ nhờ số lượng chân nhiều giúp phân bổ trọng lượng đều. Ảnh: Pinterest.
Không có hàm khỏe. Hóa thạch của Arthropleura không có dấu hiệu của bộ hàm lớn hoặc răng nanh sắc bén, củng cố giả thuyết chúng là loài ăn thực vật. Ảnh: Pinterest.
Mất dần do biến đổi khí hậu. Khi kỷ Permi (sau kỷ Carbon) bắt đầu, khí hậu trở nên khô hạn hơn, rừng rậm suy giảm, khiến thức ăn của Arthropleura cạn kiệt và dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch quý hiếm. Hóa thạch của Arthropleura chủ yếu được tìm thấy ở Bắc Mỹ và châu Âu, đặc biệt tại Scotland và Đức, giúp các nhà khoa học hiểu thêm về môi trường cổ đại mà chúng từng sinh sống. Ảnh: Pinterest.
Volkswagen Việt Nam vừa chính thức nhận đặt cọc cho dòng Teramont Pro 2026. Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được hãng hé lộ sẽ có ghế thương gia Queen Seat.
Tại Việt Nam, công nghệ van biến thiên đã bắt đầu xuất hiện trên một số mẫu xe tay ga thế hệ mới và Yamaha NMAX 155 là một đại diện tiêu biểu cho xu hướng này.
Từ một chiếc mini điện điện, Renault Twizy đã được các kỹ sư Anh độ thành "cỗ máy drift" điên rồ nhờ khối động cơ mượn từ môtô cào cào điện mạnh nhất thế giới.