Khảo cổ tại Yucatán hé lộ bí ẩn nghề nuôi ong của người Maya
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Phát hiện các nắp đá vôi và vật dụng khảo cổ cho thấy người Maya cổ đại đã phát triển nghề nuôi ong, góp phần làm sáng tỏ lịch sử văn hóa của họ.
Nghề nuôi ong là một tập tục ăn sâu vào đời sống thường nhật của người Maya ở bán đảo Yucatán từ thời tiền Tây Ban Nha. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.Bằng chứng là nhiều bản thảo cổ, chẳng hạn như bản thảo Madrid hay Tro-Cortesian, cũng như một số biên niên sử của Ấn Độ, trong đó đề cập đến việc người Maya cổ đại sử dụng mật ong vừa làm thực phẩm, vừa làm vật trao đổi, và dùng trong các nghi lễ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong khuôn khổ công tác khảo cổ cứu hộ tại Đoạn 6 của Tuyến đường Maya, trải dài từ Tulum đến Chetumal, một nhóm chuyên gia từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, dưới sự điều phối của nhà khảo cổ học Raquel Liliana Hernández Estrada, đã tìm thấy ba nắp kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.Raquel Liliana Hernández Estrada, một nhà khảo cổ học trong nhóm giải thích rằng, những chiếc nắp này thường được gọi là panuchos, có hình tròn và được làm từ đá vôi, kích thước từ 20 đến 25 cm, và được cho là có niên đại từ thời kỳ khoảng năm 950-1.539 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong số ba chiếc nắp được tìm thấy, chỉ có một chiếc còn trong tình trạng tốt, trong khi hai chiếc còn lại bị xói mòn nghiêm trọng. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.Nghiên cứu kỹ hơn, kết quả cho thấy chúng là tàn tích của một meliponary (một nhà nuôi ong của người Maya bản địa cổ xưa). Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Ngoài những chiếc nắp, các hiện vật khảo cổ học hữu dụng khác cũng được tìm thấy tại địa điểm này, bao gồm đồ gốm, đồ đá và đồ đá lửa, trong đó nổi bật là một chiếc bát được trang trí bằng các tông màu đỏ và cam, một chiếc cối đá vôi hình bàn tay dài 40 cm, một chiếc cối đá dài 50 cm, một chiếc rìu, một cái búa và một hạt vỏ sò hình ngôi sao. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai trở thành đại sứ của Quỹ Oncidium, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao điều trị ung thư tại Việt Nam.
Mẫu sedan thuần điện Hyundai Ioniq V đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá dao động từ 109.900-139.900 Nhân dân tệ (khoảng 384-489 triệu đồng).
Một hệ thống phòng không vác vai lạ vừa xuất hiện trong lực lượng Nga, với thiết kế khác biệt so với các tên lửa phòng không vác vai Moscow đang sử dụng.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
Các nhà khoa học đã tái tạo những peptide kháng khuẩn từng tồn tại ở tổ tiên động vật có vú 160 triệu năm trước có khả năng chống vi khuẩn mạnh hơn nhiều lần.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạo một đồng hồ nguyên tử sử dụng lutetium để đo thời gian được cho là chính xác nhất thế giới hiện nay.
Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).