Khoa học & Công nghệ

Khám phá xác ướp trẻ em của nghi lễ Capacocha qua công nghệ CT

Các nhà khoa học dùng chụp CT để nghiên cứu xác ướp trẻ em hiến tế, hé lộ nguyên nhân tử vong và điều kiện bảo quản đặc biệt.

1.png
Capacocha là một trong những nghi lễ khét tiếng nhất của Đế chế Inca, liên quan đến việc hiến tế trẻ em và phụ nữ trẻ cho các vị thần chính. Ảnh: @Đại học Warsaw.
2.png
Mặc dù các nhà biên niên sử Tây Ban Nha đã ghi chép lại tục lệ này sau khi chinh phục Nam Mỹ, nhưng bằng chứng khảo cổ học vật lý về nghi lễ này vẫn còn rất ít ỏi. Ảnh: @Đại học Warsaw.
3.png
Gần đây, bốn xác ướp trẻ em được tìm thấy trên các ngọn núi lửa Ampato và Sara Sara ở Peru, mang đến những hiểu biết mới về cả nghi lễ và cách đối xử với các nạn nhân sau khi hiến tế. Ảnh: @Đại học Warsaw.
4.png
Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT) để kiểm tra không xâm lấn các nạn nhân xác ướp. Ảnh: @Đại học Warsaw.
5.png
Kết quả cho thấy, trong khi một số xác ướp dường như được bảo quản tự nhiên nhờ nhiệt độ đóng băng, thì những xác ướp khác lại bị hư hại do sét đánh - một mối nguy hiểm thường gặp trên các đỉnh núi Andes hiểm trở. Ảnh: @Đại học Warsaw.
6.png
Phân tích cho thấy, tất cả các trẻ em đều chết vì những cú đánh vào đầu. Một bé gái 8 tuổi bị tụ máu nội sọ và có các triệu chứng của bệnh Chagas. Các xác ướp còn lại với những vết thương ở ngực và xương chậu. Ảnh: @Đại học Warsaw.
7.png
Phát hiện này được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế do Dagmara Socha thuộc Đại học Warsaw dẫn đầu. Ảnh: @Đại học Warsaw.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
back to top