Khoa học & Công nghệ

Khám phá rìu cổ từ 1.300-1.700 năm trước công nguyên ở Ba Lan

Các nhà khảo cổ phát hiện năm chiếc rìu cổ trong rừng Starogard, có thể là vật lễ nghi hoặc liên quan đến hoạt động thương mại cổ xưa.

1.png
Khi tiến hành khai quật tại Khu rừng Starogard gần Kociewie, Ba Lan, các chuyên gia đến từ Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể lạ. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
2.png
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là năm chiếc rìu cổ. Chúng được chôn sâu từ 20 đến 30 cm dưới các lớp cỏ và đất mùn Khu rừng Starogard. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
3.png
Năm chiếc rìu này có niên đại từ năm 1.700 đến 1.300 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
4.png
Theo thông báo, các hiện vật này là loại rìu tautušiai, có nguồn gốc từ các nền văn hóa Baltic ở Litva ngày nay hoặc đông bắc Ba Lan. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
5.png
Đặc trưng bởi kích thước khá lớn, những chiếc rìu này có cán thon với các cạnh được nâng cao và lưỡi rộng. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
6.png
Có khả năng chúng là vật dụng nghi lễ mang ý nghĩa tôn giáo. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
7.png
Nhưng các nhà khảo cổ học vẫn chưa loại trừ khả năng chúng vẫn có thể là một phần của hiện vật được tìm thấy trong hoạt động buôn bán giao thương luyện kim cổ xưa. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di tích Quốc gia Pomerania.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
back to top