Với hàm răng như lưỡi cưa, chiều dài 6-7 mét và khả năng bơi nhanh, Liopleurodon là biểu tượng sinh vật tiền sử trong phim tài liệu.
Kẻ săn mồi hàng đầu đại dương. Liopleurodon là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn biển kỷ Jura với hàm răng sắc bén và lực cắn khủng khiếp. Ảnh: Pinterest. Kích thước khổng lồ. Chiều dài Liopleurodon có thể đạt khoảng 6–7 mét theo các bằng chứng hóa thạch được phát hiện. Ảnh: Pinterest.
Khứu giác dưới nước cực nhạy. Chúng có khả năng nhận biết hóa chất trong nước để định vị con mồi ở khoảng cách xa. Ảnh: Pinterest. Bơi nhanh bằng bốn vây lớn. Liopleurodon sử dụng bốn chi vây mạnh mẽ để lao nhanh qua dòng nước, giống một “ngư lôi sống”. Ảnh: Pinterest.
Răng xếp như lưỡi cưa. Hàm răng dài, sắc và có rìa cắt giúp chúng xé thịt con mồi nhanh chóng. Ảnh: Pinterest. Sống ở biển nông. Các hóa thạch thường được tìm thấy ở vùng biển nông châu Âu thời Jura. Ảnh: Pinterest. Xuất hiện nhiều trong các phim tài liệu cổ sinh. Liopleurodon xuất hiện nổi bật trong nhiều phim khoa học, khiến nó trở thành biểu tượng sinh vật biển thời tiền sử. Ảnh: Pinterest.
Ít hóa thạch hoàn chỉnh. Những mẫu hóa thạch của Liopleurodon khá rời rạc, khiến việc phục dựng chính xác cơ thể gặp nhiều thách thức. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
Một số đại lý chính hãng của Toyota tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt hàng mẫu Land Cruiser LC300 hybrid. Xe dự kiến ra mắt vào khoảng quý III năm nay.
Các con tàu chở Sodium Perchlorate – nguyên liệu cơ bản để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo đã cập cảng Iran trong thời gian diễn ra xung đột.
Mỹ đang tiến hành điều tra loại túi khí có nguồn gốc từ Trung Quốc nghi gây tử vong cho 10 người do phát nổ và bắn mảnh kim loại vào cabin khi xảy ra va chạm.