Khám phá công trình kiến trúc thể hiện tham vọng của Herod Đại đế
T.B (tổng hợp)
Herodium là biểu tượng quyền lực của Herod, gồm cung điện xa hoa, hệ thống phòng thủ và hệ thống hầm bí mật, phản ánh mong muốn bất tử.
Được xây dựng bởi Herod Đại đế. Herodium do Herod I - vị vua chư hầu được Đế quốc La Mã cắt đặt cai trị tỉnh Judea - cho xây vào cuối thế kỷ I TCN, vừa là cung điện – pháo đài vừa là công trình tưởng niệm bản thân. Ảnh: Pinterest. Nằm trên đỉnh đồi nhân tạo. Herod cho đắp cao ngọn đồi, tạo hình nón cụt nhân tạo, biến Herodium thành công trình nổi bật giữa sa mạc Judea. Ảnh: Pinterest.
Nằm ở vị trí chiến lược nhìn ra Jerusalem. Từ Herodium có thể quan sát vùng Judea xung quanh và hướng về Jerusalem, trung tâm tôn giáo – chính trị thời cổ. Ảnh: Pinterest. Kết hợp cung điện xa hoa và pháo đài phòng thủ. Bên trong Herodium có phòng tắm kiểu La Mã, sân trong, hệ thống cấp thoát nước phức tạp cùng tường thành kiên cố. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống hầm ngầm và đường bí mật. Herodium sở hữu mạng lưới hầm phức tạp, được mở rộng trong các cuộc nổi dậy Do Thái chống La Mã. Ảnh: Pinterest. Từng là trung tâm hành chính quan trọng. Ngoài vai trò cung điện, Herodium còn là trung tâm quản lý vùng Judea dưới thời Herod. Ảnh: Pinterest. Là nơi an táng của chính vua Herod. Năm 2007, các nhà khảo cổ xác nhận đã tìm thấy lăng mộ của Herod tại Herodium, đúng như mô tả của sử gia cổ Josephus. Ảnh: ytimg.com.
Là minh chứng cho tham vọng cá nhân của Herod Đại đế. Herodium phản ánh mong muốn bất tử hóa tên tuổi của Herod thông qua kiến trúc quy mô lớn. Ảnh: toi-media.com. Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
Toyota vửa ra mắt sedan thuần điện bZ7 2026 tại Trung Quốc. Xe được định vị trong phân khúc sedan cỡ lớn với kích thước vượt trội so với "đàn anh" Camry.
Kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình cá nhân hóa Ad Personam Studio, Lamborghini đã ra mắt mẫu Urus với chi tiết đặc biệt “ẩn” trên mặt táp-lô phía hành khách.
Thương hiệu con của Jawa Motorcycles là Yezdi vừa trình làng mẫu xe môtô giá rẻ Yezdi Scrambler 350 tại thị trường Ấn Độ với mức chỉ tương đương 56 triệu đồng.
Nhiều bạn trẻ nghiện smartphone, VR đến mức quên sinh hoạt cơ bản, phải vào trại cai nghiện công nghệ hàng nghìn USD để học lại cách sống ngoài đời thực.