Khai quật hài cốt “loài người ma”, phát hiện bí mật gây sốc
Thiên Trang (TH)
Những phân tích mới đây về "loài người ma" Homo naledi cho thấy rằng họ đã biết chôn cất người chết từ rất lâu.
Homo naledi được cho là ra đời khoảng 335.000 năm trước, tức xấp xỉ niên đại của Homo sapiens chúng ta (khoảng 300.000-350.000 năm trước, theo các nghiên cứu). Tuy nhiên họ chỉ sống song song trên địa cầu với chúng ta khoảng 100.000 năm, sau đó tuyệt chủng vào khoảng 236.000 năm trước.
Gọi là "loài người ma" bởi các mảnh hài cốt từng được tìm thấy từ họ rất nhỏ và không chứa đựng nhiều thông tin, khó dùng để mô tả đầy đủ về nhân dạng, nhất là khi không có hộp sọ.
Mới đây, một nhóm nghiên cứu đứng đầu là nhà cổ sinh vật học Lee Berger, đã khai quật được hai ngôi mộ cổ trong Rising Star, hệ thống hang động đầu tiên đem đến cho nhân loại hài cốt của Homo sapiens.
Phát hiện này đã chứng minh được giả thuyết Homo naledi biết chôn cất người chết từng được đặt ra trong một nghiên cứu công bố năm 2017.
Hai ngôi mộ cổ này là hai hố chôn cất nông, hình bầu dục, được đục vào sàn của một khoang trong hang, phù hợp với hành động có chủ đích nhằm chôn cất thi thể.
Một trong 2 hố chôn cất còn lưu lại tàn tích của một lễ cúng, với một món đồ tạo tác được tìm thấy ngay vị trí gần xương bàn tay và cổ tay, được cho là đồ tùy táng.
Các nhà khoa học còn tìm thấy những hình khắc có ý nghĩa trên đá, ngay phía trên 2 ngôi mộ cổ.
Theo Tiến sĩ nhân chủng học John Hawks nhận định, việc tìm thấy các hài cốt của người Naledi bao gồm cả người lớn và trẻ em trong hang động cho thấy họ đã sống như một quần thể. Cuộc sống của vẫn còn khá nhiều bí ẩn chờ đợi giới khoa học đi tìm lời giải.
Trước đó, trong một bài giảng tại Viện Khoa học Carnegie ở New York - Mỹ, nhà cổ nhân học nổi tiếng Lee Berger của Đại học Witwatersrand (Johannesburg - Nam Phi) cho biết họ vừa tìm thấy "dấu hiệu sử dụng lửa ở khắp mọi nơi" trong Dinaledi Chamber, được tạo ra bởi loài Homo naledi.
Các bằng chứng cho thấy đó là sự sử dụng lửa có kiểm soát - không đơn thuần là đốt cái gì đó, mà rõ ràng là thắp sáng và nấu ăn.
Đây là một thông tin hoàn toàn gây sốc, bởi cho dù có những bằng chứng cho thấy Homo naledi có thể đã biết đến lửa, nhưng dùng nó để nấu ăn hay cho các hành động văn minh hơn thì phải đợi rất lâu sau đó, khi loài người tinh khôn Homo sapiens chúng ta tiến hóa đến một mức độ nhất định.
Thế nhưng phát hiện mới cho thấy bếp ăn của những con người sống trong Dinaledi Chamber có thể đã đỏ lửa từ trước khi Homo sapiens biết kiểm soát lửa cho những mục tiêu tinh vi này.
Siêu xe Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam được chia sẻ nhiều hình ảnh trên MXH, hé lộ nhiều chi tiết về cấu hình ngoại thất và nội thất đậm chất xe đua.
Subaru Forester "vượt mặt" Mazda CX-5 ở thị trường Mỹ. Sau 7 tháng đầu 2026, doanh số Forester tăng 14,7%, trong khi CX-5 giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 vừa được bắt gặp lăn bánh ngoài đời thực sau khi ra mắt, cho thấy rõ hơn diện mạo mới theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”.
Genesis vừa ra mắt bản hybrid cho dòng SUV hạng sang GV80 tại Hàn Quốc. Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất 347 mã lực.
Tổng cộng hơn 4 triệu ôtô bị triệu hồi vì lỗi tay nắm cửa trong đợt này tại thị trường Trung Quốc, riêng hãng Tesla có số lượng lớn nhất với hơn 3 triệu chiếc.
MG 07 được SAIC ra mắt với 7 phiên bản, gồm cả bản thuần điện và plug-in hybrid (PHEV). Giá bán dao động 108.900-159.900 NDT (khoảng 422 - 620 triệu đồng.
Toyota vừa triển khai một phương pháp kiểm tra kỹ thuật độc đáo nhằm xác định lỗi động cơ V6 tăng áp trên xe bán tải Tundra và SUV Lexus thuộc diện ảnh hưởng.
BMW iX3 L thế hệ Neue Klasse chính thức ra mắt tại Trung Quốc với ba phiên bản, trong đó bản cao cấp nhất có phạm vi di chuyển lên tới 919 km theo chuẩn CLTC.
Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) đã sử dụng laser cực mạnh để ép những mẫu kim cương siêu nhỏ đến áp suất khoảng 1 TPa, cao hơn khoảng 3 lần áp suất tại lõi Trái đất.