Thời sự

Hưng Yên khởi tố vụ án giết người do mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng

Chồng đâm vợ tử vong vì ghen tuông và mâu thuẫn, cảnh sát Hưng Yên tăng cường phòng ngừa bạo lực gia đình để giữ gìn an ninh.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”.

Tài liệu điều tra cho thấy, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 23/4/2026, trong lúc chị H đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 và tiếp tục lời qua tiếng lại, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại vợ.

777766.jpg
Đối tượng Phạm Văn Hùng

Hùng dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người chị H rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe mô tô. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Đến khoảng 16h30 ngày 25/4/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ được Phạm Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác điều tra, xử lý các vụ án cho thấy, nguyên nhân dẫn đến các vụ giết người trong gia đình chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, áp lực kinh tế, bạo lực gia đình kéo dài, tác động của rượu bia, chất kích thích và sự thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong cuộc sống hằng ngày.

Nhiều vụ việc trước đó đã xuất hiện dấu hiệu mâu thuẫn âm ỉ trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, hòa giải và can thiệp kịp thời từ cơ sở.

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 13 vụ giết người, trong đó có 3 vụ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Dù số vụ không chiếm tỷ lệ lớn nhưng hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các hộ gia đình có mâu thuẫn phức tạp, các trường hợp thường xuyên xảy ra bạo lực, cãi vã, các đối tượng có biểu hiện côn đồ, gia trưởng, sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc có dấu hiệu bất ổn tâm lý để chủ động quản lý, giáo dục và phòng ngừa từ sớm.

Lực lượng Công an cấp cơ sở cũng đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ liên gia an toàn nhằm kịp thời phát hiện, hòa giải các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ kéo dài dẫn tới hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hưng Yên tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng tại địa bàn; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp quản lý người có biểu hiện rối loạn tâm thần, người nghiện ma túy, các đối tượng thường xuyên gây mất an ninh trật tự để hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; chủ động chia sẻ, lắng nghe và giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ôn hòa. Khi phát sinh tranh cãi, các thành viên cần giữ bình tĩnh, tránh sử dụng lời nói xúc phạm, kích động hoặc hành vi bạo lực trong lúc nóng giận. Đối với những gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, người thân, hàng xóm và các tổ chức đoàn thể cần quan tâm, động viên, kịp thời can thiệp, hòa giải nhằm ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Đặc biệt, khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện đe dọa sử dụng hung khí, hành vi bạo lực gia đình, ghen tuông cực đoan, mất kiểm soát do sử dụng rượu bia hoặc có dấu hiệu bất thường về tâm lý, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp can thiệp, ngăn chặn từ sớm.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng bị xem nhẹ hoặc xử lý chậm trễ. Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và hóa giải mâu thuẫn ngay từ trong gia đình không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mỗi người mà còn là giải pháp quan trọng nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình, bảo đảm an ninh trật tự và sự bình yên của xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tiểu thương Hà Nội tìm đường rời vỉa hè:

back to top