Huế sắp trình làng linh vật rồng dài 30m chào xuân
HL
Đây là phối cảnh linh vật rồng chào xuân Giáp Thìn 2024 sắp ra mắt phục vụ lễ hội xuân ở Thành phố Huế.
Theo thông tin từ UBND TP. Huế, linh vật rồng sẽ được chọn đặt tại Bia Quốc học là rồng triều Nguyễn với thiết kế là sự tổng hòa của hình tượng rồng lớn vĩ đại kết hợp với hình trăm hoa đua nở. Dáng hình rồng biểu tượng cho một trang nhật ký nối dài câu chuyện thời sự và con người của vùng đất Cố đô.
Cụ thể linh vật rồng có diều dài 30m, được làm bằng khung thép để đảm bảo cố định, chắc chắn, ngoài ra các bộ phận khác được thiết kế phù hợp tạo thẩm mỹ. Hiện linh vật rồng đang được gấp rút hoàn thành và dự kiến đưa ra lắp đặt vào ngày 22/12 (âm lịch).
Được biết đón năm mới 2024, điểm nhấn là linh vật rồng triều Nguyễn sẽ được đặt ở hai bên, phía trước Bia Quốc học Huế. Khi hoàn thành cùng với không khí xuân mới đây sẽ là điểm check-in, tham quan lý tưởng cho người dân và du khách.
Đây sẽ là vị trí để đặt linh vật rồng dài 30m chào xuân Giáp Thìn 2024 ở Thành phố Huế
Hiện Thành phố Huế đang gấp rút chỉnh trang để đón xuân mới 2024
>>> Mời độc giả xem thêm video Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị được cho là “hoa hậu Mèo”?
Chiều 6/4, Quốc hội chính thức bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.
Sau khi được Quốc hội tín nhiệm, bỏ phiếu tán thành tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khoá XV tiếp tục được tín nhiệm với số phiếu tán thành 491/491 (đạt 98,20%), tái cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.
Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn dấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất.