Hổ Bengal sinh 7 con tại Biên Hoà: Loài siêu hiếm ở Việt Nam
Tâm Anh (TH)
Lãnh đạo Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Sở thú Vườn Xoài, phường Phước Tân, TP Biên Hoà) cho hay, 7 con hổ con Bengal mới chào đời tại đơn vị. Hổ Bengal là giống hổ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.
Lãnh đạo Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Sở thú Vườn Xoài, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa cho biết, 7 con hổ Bengal đã chào đời vào đêm 21/8. Theo đó, số lượng đàn hổ tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tăng lên hơn 40 con.
Hổ Bengal là giống hổ quý hiếm ở Việt Nam được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Loài hổ này cũng nằm trong sách Đỏ IUCN kể từ năm 2008 đến nay.
Loài hổ Bengal phân bố chủ yếu ở tiểu lục địa Ấn Độ (Bangladesh, Nepal và Bhutan) và một số nước châu Á.
Hổ Bengal có tên khoa học là Panthera tigris tigris. Theo ước tính, thế giới hiện có khoảng 2.000 cá thể hổ Bengal sống trong tự nhiên. Ngoài ra có một số lượng nhỏ hổ Bengal được nuôi nhốt trong các công viên, sở thú...
Khi trưởng thành, mỗi cá thể hổ Bengal nặng khoảng 110 - 230 kg.
Thức ăn yêu thích của loài hổ quý hiếm này là: hươu nai, lợn rừng, bò tót, một số động vật nhỏ như thỏ, nhím, công, đôi khi cả gia súc gia cầm.
Theo các nhà nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của hổ Bengal là 8 - 10 năm.
Giống như nhiều loài hổ khác, số lượng cá thể hổ Bengal đang suy giảm, chủ yếu là do nạn săn bắt bất hợp pháp, sự thay đổi môi trường sống.
Mời độc giả xem video: Xem hổ mẹ Bengal quý hiếm sinh thành công 7 hổ con tại Đồng Nai.
Mẫu xe Lynk & Co 03 2026 sẽ trình làng tại Việt Nam vào cùng thời điểm với người anh em 02, dự kiến vào tháng 6 năm nay với 2 phiên bản là Plus và Pro.
Yamaha Malaysia vừa ra mắt mẫu xe TMAX 560 2026, với những quy định khí thải mới khắt khe hơn, tinh chỉnh động cơ với mức Euro 5+ cùng nhiều tính năng cao cấp.
Nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu SUV Hyundai Creta hiện đang giảm giá tới 50 triệu đồng cho khách hàng Việt trong tháng 4/2026.
Mercedes-Benz vừa chính thức giới thiệu mẫu GLC L EV chạy điện hoàn toàn mới, dành riêng cho thị trường Trung Quốc, trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026.
Lượng ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng trưởng mạnh 3 tháng đầu năm 2026, chính thức soán ngôi vị số hai của Thái Lan, định hình lại trật tự nguồn cung xe ngoại.