Hiện trường tai nạn xe buýt, gần 50 sinh viên thương vong
An An (Theo MM)
Ít nhất 15 sinh viên thiệt mạng và 33 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt tại Gerik, Perak, Malaysia.
Theo Malay Mail, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h10 sáng ngày 9/6 (giờ địa phương) tại Gerik, Perak. Ảnh: FB.Khi đó, chiếc xe buýt chở sinh viên Trường Đại học Pendidikan Sultan Idris (UPSI) đang trên đường trở về trường ở Tanjung Malim, Perak, đã xảy ra va chạm với một chiếc xe đi cùng chiều trên đường cao tốc Đông-Tây (JRTB) gần Tasik Banding. Ảnh: Bernama.
Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt đâm vào đuôi chiếc Perodua Alza, khiến xe chở sinh viên bị lật còn chiếc Alza lao xuống mương. Ảnh: Bernama.Cú va chạm khiến 48 người thương vong, trong đó có 13 người tử vong tại hiện trường và được đưa đến Bệnh viện Raja Permaisuri Bainun (HRPB) ở Ipoh, và hai người khác tử vong tại Bệnh viện Gerik do vết thương quá nặng. Ảnh: Bernama.33 người khác bị thương, trong đó có 7 người nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Gerik. Ảnh: Bernama.
Trong một bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Zambry Abdul Kadir cho biết UPSI đã thành lập một phòng điều hành và đường dây nóng sau vụ tai nạn. Ảnh: JBPM Perak.Việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân đang được tiến hành, phối hợp với Trường Bách khoa Ungku Omar ở Ipoh và Cao đẳng Cộng đồng Gerik. Ảnh: FB.Phó hiệu trưởng UPSI cho biết trường đã phân công một nhân viên phụ trách mỗi gia đình bị ảnh hưởng để đảm bảo tất cả người thân của họ đều nhận được sự hỗ trợ phù hợp. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: SC.
Trước đó, vào ngày 24/12/2016, tổng cộng 14 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt lao xuống vực sâu gần Kampung Jayo, Muar, Johor. Ảnh: Bernama.Vụ tai nạn xe buýt tồi tệ nhất từng được ghi nhận tại Malaysia xảy ra vào ngày 21/8/2013 khi 37 người, bao gồm cả tài xế, thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Khi đó, chiếc xe buýt chở 52 hành khách lao xuống vực sâu 60 mét. Ảnh: Bernama.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Xe 3 bánh điện có thể được thí điểm tại đô thị lớn, phục vụ thu gom rác, logistics, bưu chính, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, giảm phát thải và tăng hiệu quả.
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.