Thời sự

Hấp dẫn và lôi cuốn với vở ca kịch "Khát vọng Dam Săn"

Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tổ chức biểu diễn vở Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” để phục vụ nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Biểu diễn vở Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” phục vụ công chúng không chỉ là một trong những hoạt động chính, mà còn là một hoạt động mới tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Vở ca kịch gồm 5 chương: Chương 1 - "Dam Săn và H’Nhi", chương 2 - "Xử tội Mtao Msei", chương 3 - "Buôn sang trông cậy", chương 4 - "Nơi miền sáng", chương 5 - "Mặt trời lên trên cao nguyên bao la".

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Tác giả vở ca kịch là nhạc sĩ Nguyễn Cường; Biên kịch, tổng đạo diễn: Hồng Hoa; do Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk biểu diễn với các diễn viên chính: Y Kô Niê, NSƯT Y Joel Knul, H’Lueng Niê, Nguyễn Minh Chi, Y Moan Hmok, MLô Y Yức.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

“Khát vọng Dam Săn” được xây dựng, khắc họa từ Sử thi Dam Săn nổi tiếng của người Êđê ở Tây Nguyên. Hình tượng chàng Dam Săn thể hiện khát vọng xây dựng, bảo vệ cộng đồng trước mọi thế lực siêu nhiên đe dọa, là khúc giao hòa tuyệt đẹp giữa con người với con người; giữa con người với thiên nhiên bao la, hùng vĩ, đầy bí ẩn nhưng cũng đầy bao dung, che chở. Tất cả đã tạo nên một khúc ca ân tình, ngợi ca về vẻ đẹp tình yêu, đây cũng là khát vọng ngàn đời của con người, là thông điệp của vở ca kịch.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Hình ảnh biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” tại sân khấu Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Đây được xem là tác phẩm lớn trong nền âm nhạc Việt Nam, góp phần tạo dựng và giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Ê đê, là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc chỉ có ở Đắk Lắk.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho Nhạc sỹ Nguyễn Cường, Biên kịch và Tổng đạo diễn Hồng Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Thương Garden Nguyễn Đăng Hà vì có nhiều đóng góp trong xây dựng vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”./.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt NQ, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt NQ, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
back to top