Thị trường

Hà Nội: Tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm

Sáng 10/3, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy khoảng 15 tấn hàng không rõ nguồn gốc.

Theo ước tính, khoảng 15 tấn hàng được tiêu hủy trong sáng 10/3 là hàng vi phạm bị thu giữ trong đợt cao điểm đấu tranh từ tháng 10/2022 đến nay. Một điểm chung là số hàng này không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường.

Lô hàng hóa bị tiêu hủy.

Lô hàng hóa bị tiêu hủy.

Cụ thể, trong số hàng bị tiêu hủy, mặt hàng nước hoa có số lượng lớn nhất, có khoảng 2.400 sản phẩm. Mặc dù số hàng này được kiểm định là hàng chính hãng, nhưng vì một số ít trong đó là hàng lậu, không có giấy tờ nên vẫn phải tiêu hủy.

Một số mặt hàng khác như linh kiện điện tử, điện thoại cũ và một số mặt hàng khác.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội, việc tiêu hủy như thế này là điều cần thiết và bắt buộc nhằm hạn chế các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, vi phạm quy định, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đặc biệt, trong đó có số lượng lớn bình khí cười, nếu không tiêu hủy, số hàng này ra thị trường sẽ gây ảnh hưởng đến người dân.

Nghiên cứu mới: Tiêm vắc xin HPV sớm ở trẻ, giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong

Nghiên cứu mới: Tiêm vắc xin HPV sớm ở trẻ, giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong

Nghiên cứu mang tên “Xu hướng tử vong do ung thư cổ tử cung sau tiêm chủng HPV tại Anh" của Đại học Queen Mary London (Anh) cho thấy phụ nữ tại nước này được tiêm vắc xin HPV khi 12 - 13 tuổi, có nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung trước tuổi 30 gần như bằng không. Đây là kết quả được công bố vào tháng 6 năm nay trên tạp y khoa The Lancet.
back to top