Hà Nội: Thí điểm "Free Restroom" trên nhiều tuyến phố kinh doanh ẩm thực
Thiên Anh/TT&CS
Phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) vừa thí điểm mô hình xã hội hoá nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn, tạo điều kiện cho người đi đường và khách du lịch có thể sử dụng nhà vệ sinh tiện lợi, miễn phí.
Mô hình "Free Restroom" (sảng khoái hơn ở nhà) là hình thức xã hội hoá nhà vệ sinh công cộng, vừa được Ủy ban nhân dân (UBND) phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) thí điểm trên nhiều tuyến phố kinh doanh ẩm thực.
Theo lãnh đạo phường Trúc Bạch cho biết, mô hình này dựa trên tinh thần tự nguyện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực, cơ sở lưu trú... tạo điều kiện cho người đi đường và khách du lịch có thể sử dụng nhà vệ sinh tiện lợi, miễn phí.
Cụ thể, ông Lê Tất Thành - Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, sau khi lắng nghe ý kiến phản hồi của các hộ kinh doanh, phường Trúc Bạch cam kết xây dựng môi trường văn hoá du lịch lành mạnh...
UBND phường Trúc Bạch đã sớm thí điểm mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng nhằm giảm tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng và quảng bá hình ảnh thân thiện của Trúc Bạch
Trước khi thí điểm, cán bộ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh. Những cơ sở kinh doanh đồng ý tham gia đều dán logo "Free Restroom" phía trước cơ sở, khu vực nhà vệ sinh để người dân và du khách có thể thấy, nhận diện.
Theo đó, chỉ cần thấy logo mặt cười "Free Restroom" màu xanh, du khách đến với Trúc Bạch hoàn toàn yên tâm sử dụng nhà vệ sinh công cộng miễn phí.
Trong thời gian thí điểm, phường Trúc Bạch đã vận động phần lớn các hộ kinh doanh trên nhiều tuyến phố như Trúc Bạch, Hoè Nhai, Hàng Than...
Cơ bản, các hộ kinh doanh ẩm thực và lưu trú đều đồng tình và nhất trí cao xây dựng văn hoá du lịch tại Trúc Bạch.
Tích cực hơn, một số các hộ kinh doanh cũng đề xuất và đóng góp thêm các ý kiến khách quan, đa chiều để hoàn thiện mô hình mới này.
Ngoài ra, phường Trúc Bạch áp dụng chuyển đổi số và đang cập nhật cơ sở dự liệu về "Free Restroom" lên cổng thông tin, website và Fanpage của phường.
Mời quý độc giả xem video: Hàng loạt du thuyền hoang tại Hồ Tây đang chờ giải cứu | VTV24.
Đại hội V năm 2004 đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, khi tư vấn, phản biện, tập hợp trí thức và hội nhập được đặt trong yêu cầu mới.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.