Ngày đầu tiên điều chỉnh tổ chức giao thông phân làn trên đường Võ Chí Công, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này thuận lợi và thông suốt.
Sáng 9/7, đường Võ Chí Công (đoạn từ lối xuống đường trên cao đến trước đường dẫn tách dòng vào đường Âu Cơ) chính thức được phân làn. Từ 6h, 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an phường trên dọc tuyến đường được huy động để phân luồng, hướng dẫn giao thông và nhắc nhở các ô tô dừng đỗ trái quy định.
Tại chiều đường từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân (đoạn ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn), dòng phương tiện cơ bản đã di chuyển ổn định, đúng làn đường. Dòng ô tô dừng chờ đèn đỏ kéo dài khoảng 50m. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, trước khi đưa vào phần luồng, tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công, đơn vị đã tiến hành họp liên ngành, đếm lưu lượng và phân tích loại phương tiện nhằm bố trí làn đường sao cho phù hợp.
Qua đánh giá vào giờ cao điểm sáng 9/7, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, an toàn. Phương tiện di chuyển nền nếp theo biển báo cũng như sự hướng dẫn của CSGT. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp thiếu quan sát vẫn đi vào làn ô tô đều được lực lượng chức năng nhắc nhở. Thời gian tới, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Quang cảnh tuyến đường Võ Chí Công trong sáng 9/7 sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông. Các phương tiện đi lại trật tự, ổn định, dòng phương tiện lưu thông nhanh.
Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên phân làn, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn người dân tham gia giao thông mà chưa áp dụng xử phạt. Tuy nhiên, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ áp dụng phạt nguội đối với những trường hợp đi sai làn qua hệ thống camera giám sát hoặc phạt trực tiếp. >>> Xem thêm video: 3 bé trai đi lạc, CSGT tìm giúp người thân. Nguồn: ĐTHĐT.
Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên vừa bị bắt để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025.