Hà Nội: Người dân nô nức đi lễ chùa ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ
Thiên Anh/TT&CS
Mùng 1 Tết Ất Tỵ, rất đông người dân đổ về các chùa, phủ ở Thủ đô đi lễ để cầu bình an may mắn.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân đi lễ chùa đầu năm, cầu những điều tốt đẹp trong năm mới.
Dịp này, người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận cũng nô nức du xuân, đi lễ ở những ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội như: Trấn Quốc, Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ...
Ghi nhận tại Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội) thời điểm 10h sáng 29/1 (tức mùng 1 Tết), dòng người nườm nượp đổ về đây đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới.
Việc đi lễ đầu năm, đặc biệt là sáng mùng 1 Tết Âm lịch đã trở thành thói quen của nhiều người dân Thủ đô.
Không chỉ người Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tìm hiểu về lịch sử chùa Trấn Quốc.
Du khách nước ngoài cũng dâng hương khi tiến vào thăm quan chùa Trấn Quốc trong sáng mùng 1 Tết.
Không gian sân bên ngoài cũng trở nên đông đúc, nhiều thời điểm chật kín người dân và phật tử tới thắp hương.
Đã thành truyền thống gia đình, cứ mỗi dịp đầu Xuân, nhiều gia đình lại đi lễ chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây.
Năm nay nhiều gia đình cũng thả phóng sinh một lồng chim sẻ, cầu mong một năm mới sức khỏe, thuận buồm xuôi gió.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, đi lễ chùa cầu bình an, may mắn đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh trong tâm thức của người Việt.
Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng. Nguồn: THBT.
Phó Tổng thống Mỹ Vance lạc quan về tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn tại miền nam Lebanon.
Trong bối cảnh niềm tin vào mạng xã hội suy giảm và thuật toán ngày càng chi phối việc tiếp cận thông tin, podcast và newsletter đang nổi lên như hai “kênh phân phối quyền lực mềm” mới.
Theo TS Vũ Văn Tiến, báo chí luôn có vai trò đặc biệt trong kết nối chính sách với đời sống, phản ánh tiếng nói của Nhân dân, góp phần giám sát quyền lực.
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh cho người tiêu dùng.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng, được nhiều chuyên gia gọi là “Đổi mới 2.0” để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Trong kỷ nguyên cạnh tranh bằng tri thức, công nghệ và giá trị văn hóa, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự mà còn bởi khả năng lan tỏa những giá trị đặc sắc ra thế giới.
Trong làn sóng chuyển đổi số hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ đưa tin hay quy mô tòa soạn. Đó đã trở thành cuộc đua về năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng làm chủ các nền tảng trí tuệ nhân tạo.