Hà Nội: Hô biến đất phi nông nghiệp ngoài đê sông Đuống thành… nhà lầu 3 tầng?
Đoàn Khang
Tại vị trí đất ký hiệu SKC là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngay đầu ngõ 95 đường Gia Thượng, ngoài đê sông Đuống (Hà Nội) bất ngờ “mọc” lên những căn nhà liền kề cao 3 tầng.
Theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu SKC là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 206 Luật Đất đai 2024: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp.Theo phản ánh của người dân tới Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực đầu ngõ 95 đường Gia Thượng có dấu hiệu bị sử dụng sai mục đích đất, khi hàng loạt ngôi nhà kiên cố mọc lên tại các thửa đất phi nông nghiệp.
Thời điểm PV ghi nhận sáng 2/7/2025, khu vực phản ánh hiện hữu 3 căn nhà liền kề đã hoàn thiện toàn bộ phần thô, lắp xong cửa kính, đặt téc nước trên mái.Phần cửa kính của 3 căn nhà liền kề đã lắp đặt xong.Nhằm tránh bên ngoài phát hiện việc xây dựng trên đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các công trình còn lại được che chắn kín mít bằng những miếng tôn để hoàn thiện các hạng mục.
Công trình được quây tôn kín mít để hoàn thiện hạng mục bên trong.Một công trình liền kề khác hoàn thiện, nhưng che chắn phần mái để bên ngoài không phát hiện.Dãy nhà liền kề đồ sộ nằm sát đường Gia Thượng, ngoài đê sông Đuống (Hà Nội). Ai di chuyển ngang qua cũng dễ dàng nhìn thấy.
Nằm sau dãy nhà liền kề này là các kho xưởng sản xuất của nhiều doanh nghiệp.Mời độc giả xem thêm video Chuyển đổi căn hộ bỏ hoang thành nhà ở xã hội (Nguồn VTV1)
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh cho người tiêu dùng.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng, được nhiều chuyên gia gọi là “Đổi mới 2.0” để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Trong kỷ nguyên cạnh tranh bằng tri thức, công nghệ và giá trị văn hóa, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự mà còn bởi khả năng lan tỏa những giá trị đặc sắc ra thế giới.
Trong làn sóng chuyển đổi số hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ đưa tin hay quy mô tòa soạn. Đó đã trở thành cuộc đua về năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng làm chủ các nền tảng trí tuệ nhân tạo.
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại. Công nghệ dần trở thành nhân tố không thể tách rời, giữ vai trò nền tảng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, kiến tạo tòa soạn AI trong kỷ nguyên số.
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Đại hội IX cần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của trí thức khoa học và công nghệ, để mỗi hội thành viên, mỗi nhà khoa học đều thấy rõ vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước.