Đại diện siêu thị Co.opmart Hà Đông cho biết, tại siêu thị, các loại hàng hóa phong phú, đa dạng, sức mua ổn định, giá các loại hàng hóa cũng không tăng so với trước khi phát hiện đợt dịch mới.
Còn Big C đã tăng gấp đôi lượng hàng dự trữ tại các kho để cung ứng cho thị trường. Đối với khẩu trang, lượng hàng hóa đơn vị tích trữ đủ trong 4 tháng tiêu thụ.
Đặc biệt, dù tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, nhưng người dân không còn tâm lý đổ xô đi mua hàng hóa, tích trữ nhu yếu phẩm do lo sợ dịch bệnh như năm 2020.
Tình hình phòng chống dịch tại các siêu thị này vẫn được thực hiện nghiêm túc với việc yêu cầu khách hàng phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang.
Tại các chợ đầu mối, giá cả các mặt hàng vẫn giữ ổn định. Thịt lợn hơi vẫn giữ quanh mức 67.000 - 70.000đ/kg. Giá các loại rau củ quả không có biến động mạnh so với hôm trước.
UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố tăng cường rà soát, quản lý, tránh đầu cơ, thổi giá, đảm bảo nguồn cung, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Đồng thời, Hà Nội đã xây dựng các phương án chi tiết về việc cung ứng hàng hóa từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân thủ đô và hỗ trợ các tỉnh, thành phố giải tỏa lượng hàng hóa sản xuất ra.
Trong vài ngày qua, trên địa bàn Hà Nội liên tục ghi nhận các ca lây nhiễm Covid-19. Giữa tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định không có chuyện phong tỏa thành phố. Hiện Hà Nội vẫn thực hiện tốt, hiệu quả, quyết tâm các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần và khoanh vùng các khu vực nguy cơ để sàng lọc.