Giải mã một phần "lời nguyền" liên quan đến lăng mộ vua Ai Cập cổ đại
Thiên Trang (TH)
Theo nghiên cứu mới đây cho thấy, có khả năng người Ai Cập cổ đại đã sử dụng công nghệ hạt nhân và một số ngôi mộ có thể đã được sử dụng để lưu trữ chất thải phóng xạ.
Việc tiếp xúc với các chất này có thể góp phần gây ra cái chết cho những người bước vào lăng mộ.
Nghiên cứu này đã phát hiện ra mức độ phóng xạ rất cao trong các ngôi mộ Ai Cập cổ đại, gấp 10 lần so với mức tiêu chuẩn an toàn. Các dòng chữ được tìm thấy bên trong các ngôi mộ cũng gợi ý rằng người cổ đại có thể đã biết về các chất độc trong lăng mộ.
Các hồ sơ cổ đại cũng tiết lộ các nghi lễ liên quan đến việc chôn cất chất thải phóng xạ, cho thấy sự hiểu biết của họ về việc xử lý chất thải này.
Nghiên cứu cũng lưu ý rằng có sự tương đồng giữa văn học Ai Cập cổ đại và công nghệ hạt nhân.
Các văn bản cổ đại thường đề cập đến các chất giống với vật liệu dựa trên uranium và mô tả về các quy trình biến đổi và chế biến vật liệu, gợi ý về sự hiểu biết sơ khai về lý thuyết nguyên tử và các đặc tính của nguyên tố.
Tuy nhiên, những người khám phá lăng mộ cổ đại cũng phải đối mặt với nguy cơ từ các vi khuẩn cổ đại trong các lăng mộ. Để tránh rủi ro này, những nhà khảo cổ phải thận trọng hơn trong việc tiếp cận và nghiên cứu các ngôi mộ.
Nhà khoa học Ross Fellowes cũng lưu ý rằng các tỷ lệ tử vong cao được ghi nhận sau khi mở các ngôi mộ có thể liên quan đến các triệu chứng của các bệnh phát sinh từ phóng xạ, như suy tim mạch và ung thư.
Nhìn chung, nghiên cứu này đã đưa ra một giải thích hợp lý cho một phần của "lời nguyền" liên quan đến lăng mộ của các vị vua Ai Cập cổ đại, chỉ ra rằng nguyên nhân của nó có thể là do tiếp xúc với các chất thải phóng xạ trong các ngôi mộ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình cảnh tượng bên trong ngôi mộ cổ 1.400 tuổi.
Mẫu xe thể thao Nissan Z Kaze sở hữu thiết kế tái hiện phong cách của thập niên '90, mui xe kết hợp hai tấm kính có thể tháo rời trên nóc gợi nhớ quá khứ.
Toyota Fortuner 2027 được kỳ vọng sẽ có những thay đổi đáng kể về thiết kế, công nghệ và trang bị, trong khi vẫn duy trì kiểu dáng SUV khung gầm rời đặc trưng.
Maserati đang đẩy nhanh kế hoạch hợp tác với Huawei và JAC để phát triển xe điện SUV và GT mới. Dự án được kỳ vọng giúp hãng giảm chi phí, cải thiện công nghệ.
Honda City 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với loạt thay đổi về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn với màn hình lớn hơn, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù...
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Canada, thực hiện cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Covid-19 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ dopamine của não.
Honda Avancier thế hệ mới có thể ra mắt tại Thái Lan cuối năm nay. Mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn sẽ thay đổi mạnh về thiết kế, sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ mới.
Honda sắp ra mắt một mẫu SUV lớn hơn Pilot, tạm gọi “Pilot XXL”, chiều dài tương đương Toyota Sequoia nhằm đáp ứng nhu cầu mua SUV 3 hàng ghế ngày càng tăng.
Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look vừa ra mắt tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Xe được niêm yết với mức giá 12,7 triệu baht (khoảng 9,9 tỷ đồng).
Bentley Mulliner vừa cho ra mắt Bộ sưu tập Nicolaus Copernicus, gồm ba mẫu xe Continental được thiết kế riêng lấy cảm hứng từ Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng.