Dự án vũ khí "quái quỷ" nào từng được trùm Hitler ủ mưu thực hiện?
Tâm Anh (theo Grunge)
Trùm phát xít Hitler từng định triển khai dự án nghiên cứu, chế tạo súng Mặt trời thiêu đốt quân địch thành tro bụi từ ngoài không gian. Ý tưởng này do nhà vật lý Hermann Oberth đưa ra từ năm 1929.
Từ một gã trai trẻ vô danh, Adolf Hitler bắt đầu dấn thân vào chính trường Đức sau khi Chiến tranh thế giới 1 kết thúc. Đến năm 1933, y trở thành Thủ tướng và sau đó là Quốc trưởng nước Đức. Trong 12 năm nắm quyền, trùm phát xít Hitler từng "bật đèn xanh" cho nhiều dự án vũ khí nhằm trở thành bá chủ thế giới.
Trong số này, nhà độc tài Hitler từng ấp ủ triển khai một dự án vũ khí đầy tham vọng nhằm giúp y đạt được mục đích. Đó là dự án chế tạo súng mặt trời thiêu đốt quân địch thành tro bụi từ ngoài không gian.
Hitler dự định triển khai dự án vũ khí này dựa trên ý tưởng của nhà vật lý người Đức Hermann Oberth. Vào năm 1929, nhà vật lý Oberth lần đầu đưa ra khái niệm về súng Mặt trời.
Sau khi trở thành người đứng đầu nước Đức, Hitler đã yêu cầu nhà vật lý Oberth lên kế hoạch đưa ý tưởng trên vào thực tế.
Do đó, nhà vật lý Oberth lên kế hoạch xây một trạm vũ trụ ngoài không gian rồi sẽ phóng một tên lửa đẩy mang theo chiếc gương khổng lồ lên quỹ đạo.
Đó là chiếc gương cầu lõm đường kính lên tới 1,6 km. Nó được sử dụng để phản chiếu ánh sáng Mặt trời hội tụ vào một điểm trên Trái đất.
Khi Thế chiến 2 nổ ra, chính quyền Hitler kỳ vọng dự án vũ khí súng Mặt trời mà nhà vật lý Oberth triển khai sẽ có thể đun sôi đại dương hoặc thiêu rụi một thành phố.
Chi phí ban đầu cho dự án vũ khí trên ước tính khoảng 3 triệu mark Đức và dự định hoàn thành sau 15 năm.
Tuy nhiên, về sau, không biết vì lý do gì mà chính quyền Hitler đã hủy bỏ dự án súng Mặt trời.
Một số nhà nghiên cứu suy đoán Đức quốc xã hủy bỏ dự án súng Mặt trời vì không có tính khả thi cao. Thêm nữa, chi phí quá lớn cũng như mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.
Ngày 26/3/1983, 15 tổ chức hội tụ về Hà Nội, mở ra mái nhà chung của trí thức khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Hai mươi năm sau lời Bác dặn, hành trình mới bắt đầu.
Nghiên cứu của Northwestern Medicine được công bố trên Nature Communications cho thấy, các lợi khuẩn trong ruột không chỉ tạo ra chất chống viêm tạm thời mà còn có thể lập trình lại tế bào niêm mạc ruột, giúp duy trì khả năng chống viêm.
Mitsubishi Outlander PHEV vừa mở bán tại Philippines với hệ truyền động plug-in hybrid công suất 302 mã lực, dẫn động S-AWC và khả năng di chuyển gần 1.000 km.
Honda Super-One đã được phân bổ hết lượng xe dự kiến giao tại Australia trong năm 2026 chỉ vài giờ sau khi mở bán, khách muốn mua xe phải chờ sang năm 2027.
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026 có tới 504.198 lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Nissan Sentra 2027 vừa ra mắt, bên cạnh gói trang bị ngoại thất màu đen, mẫu sedan phổ thông này còn được nâng cấp hộp số và bổ sung sạc điện thoại Qi2.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.