Cielo tại Nagpur thiết kế đặc biệt với ban công cong, lớp chắn nắng và mái pin mặt trời, tối ưu hóa không gian và tiết kiệm năng lượng.
Cielo là một tòa nhà dân cư nhỏ gọn tại thành phố Nagpur, Maharashtra (Ấn Độ). Ảnh: Vinay Panjwani Trên khu đất 900m², tòa nhà 12 tầng, có tổng diện tích xây dựng 3600m² dựa trên các quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Vinay Panjwani
Thiết kế của công trình được kiến trúc sư tính toán kỹ lưỡng nhằm ứng phó với nhiệt độ trên 40°C kéo dài suốt 8 tháng ở Nagpur. Ảnh: Vinay Panjwani Theo đó, các phòng bên trong tòa nhà đều có hai ban công ở hai hướng, giúp giảm hấp thụ nhiệt đồng thời cung cấp không gian ngoài trời. Ảnh: Vinay Panjwani Ban công thiết kế cong theo mặt cắt. Lớp cong ở vỏ ngoài vừa tạo màn chắn, vừa mở ra thành ban công cho các căn hộ. Ảnh: Vinay Panjwani
Những bức chắn cong xen kẽ theo chiều ngang và chiều dọc khắp tòa nhà, giúp chắn nắng, tạo ra không gian xanh mở cho mỗi phòng đồng thời mang lại vẻ đẹp độc đáo cho công trình. Ảnh: Vinay Panjwani Mặt đứng được tạo hình các khối xen kẽ, giúp bảo vệ khỏi nắng gắt, đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ. Ảnh: Vinay Panjwani Mái nhà lắp pin năng lượng mặt trời, kết hợp hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước. Ảnh: Vinay Panjwani
Lớp vỏ ban công giúp giảm nhiệt đồng thời tạo các khoảng trồng cây xanh cho từng phòng. Ảnh: Vinay Panjwani Mỗi tầng rộng 270 m2, thiết kế một căn hộ với ba phòng ngủ ở ba góc, bếp ở góc còn lại, tạo thông gió chéo cho toàn bộ các phòng. Ảnh: Vinay Panjwani