Độc đáo ngôi nhà mái ngói với chức năng “bẫy gió” ở Lâm Đồng
Hoàng Minh (theo Dezeen)
Để khắc phục nhược điểm về khí hậu, kiến trúc sư sử dụng ngói. Kiến trúc sư thiết kế hệ thống mái cao phía trước và thấp bên trong để lấy gió đưa đi khắp nhà.
Tọa lạc tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa những công trình đã xây dựng khá cao. Điều này khiến căn nhà khó đón được gió tự nhiên.
Gia đình có đủ thế hệ từ trẻ nhỏ đến người già nên chủ nhà đưa ra bài toán thiết kế cần đầy đủ không gian đáp ứng nhu cầu của từng lứa tuổi.
Khu đất xây không vuông vắn, mùa khô và mùa mưa rõ rệt, kéo dài là những thách thức đối với đội ngũ thiết kế. Bù lại, không khí ở đây luôn mát mẻ.
Để khắc phục nhược điểm về khí hậu, kiến trúc sư sử dụng ngói. Kiến trúc sư thiết kế hệ thống mái cao phía trước và thấp bên trong để lấy gió đưa đi khắp nhà.
Hiểu đơn giản mái nhà giống như một chiếc "bẫy gió" lớn.
Vào mùa mưa, ngôi nhà đóng vai trò như một cái phễu để thu nước vào bể nước ngầm rồi tưới ngược lên mái và cây cối xung quanh nhà bằng hệ thống tưới tự động.
Ở giữa mái nhà là giếng trời có chức năng đón ánh sáng.
Xung quanh mái nhà bố trí hệ thống chậu nhỏ trồng cây hoặc rau.
Khu vực giếng trời là trung tâm của không gian sinh hoạt chung tại tầng 1 với cây xanh và ánh nắng.
Nhà bếp và bàn ăn thoáng đãng.
Sân vườn nhỏ và tiểu cảnh được bố trí khéo léo.
Phòng ngủ với tường kính giúp đón nắng và đem lại cảm giác thoáng đãng.
Không gian nào trong nhà cũng tràn ngập ánh nắng và cây xanh. Nguồn ảnh: Hiroyuki Oki
Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.
Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
Người trồng quất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình đều tất bật chăm sóc, chuẩn bị hàng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, giá cao nhất gần 40 triệu đồng.