Điểm danh những "chiến binh động vật" từng được sử dụng trong chiến tranh
Thiên Trang (TH)
Nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, các loài động vật này đã được huy động để tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, từ dò tìm bom mìn đến tuần tra bờ biển.
1. Bom dơi: Đây là một trong những chiến binhđộng vật hàng đầu trong chiến tranh. Trong Thế chiến II, một bác sĩ nha khoa đã đề xuất gắn bom lửa nhỏ vào các con dơi và thả chúng vào các thành phố của Nhật Bản.
Mặc dù ý tưởng này không thành công do nhiều con dơi không hợp tác và chi phí cao, nhưng các quả bom dơi sau này đã thiêu rụi một ngôi làng Nhật và một số cơ sở quân sự Mỹ.
2. Kỵ binh lạc đà: Trong thời cổ đại, lạc đà đã được sử dụng như những chiến binh mạnh mẽ ở các vùng khô cằn và sa mạc.
Chúng được trang bị giáp và thường được sử dụng để tấn công hoặc chinh phục các vùng đất.
3. Vũ khí ong: Các con ong đã được sử dụng như vũ khí nhỏ để chống lại kẻ thù trong chiến tranh.
Chúng có thể được sử dụng để tấn công bằng cách ném tổ ong vào các bức tường thành hoặc sử dụng mật ong độc hại.
4. Lính tuần tra sư tử biển: Sư tử biển California đã được đào tạo để làm lính quét thủy lôi cho Hải quân Mỹ.
Chúng có khả năng phát hiện và đánh dấu các quả mìn dưới nước và thậm chí có thể gắn camera để quay video dưới nước.
Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật xấu xí nhất thế giới khiến nhiều người ám ảnh.
Tesla đã bắt đầu mở cọc đặt trước cho Tesla Roadster tại thị trường Đông Nam Á. Tại Thái Lan xe được phân phối với ba phiên bản Performance, Thrust và Rocket.
Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.
Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24–25/10.
Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.
Nghiên cứu mới của Đại học Vienna cho rằng, một cuộc tái sắp xếp DNA từ hàng trăm triệu năm trước có thể đã tạo ra những kết nối gene mới, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh phức tạp của bạch tuộc.