![]() |
| Danakil là một vùng đất trũng nằm trong sa mạc Danakil thuộc vùng Tam giác Afar. Nơi đây bao gồm đông bắc Ethiopia, phía nam Eritrea, Djibouti và tây bắc Somalia. Ảnh khoa hoc |
![]() |
| Với diện tích bao phủ một vùng rộng lớn khoảng 100.000 km2, đây là vùng có địa hình khô cằn bậc nhất thế giới. Chính vì thế nên nó được mệnh danh là nơi nóng nhất trên trái đất, còn được gọi là lòng chảo Danakil. Ảnh PDReview |
![]() |
| Đất ở vùng lõm Danakil không giống với bất kỳ nơi nào trên thế giới, bởi nó được bao bọc bởi lưu huỳnh, muối và khoáng chất nên nó có mùi đặc trưng. Người ta ví Danakil giống như một miếng vá phồng rộp của trái đất. Ảnh Khoa hoc |
![]() |
| Nơi đây có những hồ nước màu xanh lá cây, những miệng hố màu da cam, những suối lưu huỳnh cũng mạch nước sôi không ngừng phả hơi nóng vào không gian, cùng với đó là “thị trấn ma” Dallol nằm giữa bãi muối đầy màu sắc. Tất cả tạo nên cho Danakil một vẻ đẹp kì bí nhưng không kém phần nguy hiểm. Ảnh Migola |
![]() |
| Vùng đất này, nước cực kỳ khan hiếm và trở thành mặt hàng quý giá vì vùng đất này có chứa lưu huỳnh nên không nhiều nơi có nước ngọt để uống. Ảnh Einat Klein Photograph |
![]() |
| Có rất ít hồ chứa nước ngọt và hầu như lượng mưa trong năm là rất ít. Ảnh Economic Times |
![]() |
| Sức nóng khủng khiếp tại sa mạc làm nước lũ bốc hơi nhanh chóng và để lại những lớp muối kết tinh. |
![]() |
| Tuy vùng đất Danakil có điều kiện khắc nghiệt nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp kỳ lạ mà không phải nơi nào trên Trái đất cũng có được. Ảnh Internet |
![]() |
| Những ngọn núi lửa, hồ nham thạch và suối nước nóng ở đây lúc nào cũng bốc hơi nghi ngút. Điều này khiến bạn tưởng như đang ở một hành tinh khác nhưng thực ra nó hoàn toàn có thật. Trong đó, Erta Ale là núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Ethiopia, một trong 8 hồ dung nham duy nhất trên thế giới. Ảnh Internet |








