Dọn đường cho “đại bàng chúa”
Đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đề án xây dựng Trung tâm tài chính Đà Nẵng đều đang được UBND TPHCM và UBND TP Đà Nẵng gấp rút lấy ý kiến các chuyên gia, ban ngành.
Điều đáng chú ý là cả hai Đề án lớn này đều do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (Tập đoàn IPP) đề xuất, tài trợ sản phẩm nghiên cứu lập Đề án.
Doanh nghiệp này sẽ kết nối các nhà đầu tư, quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào quá trình xây dựng Đề án trung tâm tài chính quốc tế; mời tư vấn quốc tế và trong nước để xây dựng đề án và những công ty của Mỹ để tư vấn hoàn thiện dự án.
Theo dự thảo các Đề án đều cho thấy, nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Trung tâm tài chính sẽ được hưởng một loạt ưu đãi về thuế và tiền thuê đất trong thời gian dài. Được tạo điều kiện nhận quyền sử dụng đất để phát triển khu nghỉ dưỡng tích hợp casino và bất động sản.
Dự thảo xác định tại Trung tâm tài chính không chỉ có các hoạt động tài chính mà còn liên kết với các dịch vụ nghỉ dưỡng, hội nghị, giải trí, casino, khu vui chơi giải trí cao cấp…
Tại buổi ký kết tài trợ lập Đề án xây dựng Trung tâm tài chính Đà Nẵng (ngày 23/9/2021), ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên IPPG đã phát biểu, với mong muốn góp phần vào sự phát triển của TP Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, thực hiện mục tiêu của Chính phủ, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, ông và những đối tác, những người bạn phía Mỹ, cũng là những “đại bàng chúa” (cách gọi của ông về những người bạn Mỹ), là những nhà đầu tư hàng đầu thế Giới thuộc các lĩnh vực: Trung tâm tài chính, Đầu tư và thiết kế Resort Hotel giải trí phức hợp casino, đã trao đổi, làm việc bất kể ngày đêm nhằm sớm đạt được những thỏa thuận để thông qua IPPG, sẽ đưa Dự án Trung tâm tài chính quy mô khu vực vào TP Đà Nẵng trong một tương lai không xa.
Đây là những bước đầu nghiên cứu, lấy ý kiến bộ, ngành, chuyên gia trên con đường hoàn chỉnh Đề án và được phê duyệt.
Thế lực của IPP!
Tập đoàn IPP của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là tập đoàn kinh doanh bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu quốc tế phân phối trong nước. Sau 35 năm, IPPG đã phát triển với 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh liên kết.
Trong đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) chính là hạt nhân quan trọng. Với ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.
Tính đến ngày 9/8/2017, IPP có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó ông Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ là bà Lê Hồng Thủy Tiên sở hữu 60% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại được chia đều cho ông Nguyễn Phi Long và ông Nguyễn Quốc Khánh, mỗi người nắm giữ 20%.
Năm 1993 các cửa hàng miễn thuế đầu tiên của Tập đoàn IPP được khai trương tại 2 sân bay - Tân Sơn Nhất và Nội Bài, tư vấn và hỗ trợ các sân bay nâng cấp chất lượng dịch vụ hàng không Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.
Sau đó Tập đoàn IPP bắt đầu kinh doanh các sản phẩm cao cấp đưa về Việt Nam, phân phối các loại thương hiệu rượu, thuốc lá cao cấp. Năm 2005, bắt đầu đầu tư sang lĩnh vực thời trang, rồi sau đó là mở rộng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thức ăn nhanh.
Năm 2015 doanh nghiệp này đạt cột mốc phát triển với hơn 600 mạng lưới cửa hàng bán lẻ rượu, thức ăn nhanh và thời trang trên khắp các sân bay và trên toàn quốc.
Năm 2016, đánh dấu định hướng phát triển ngành kinh doanh phi hàng không (cửa hàng miễn thuế, cửa hàng tiện ích và thức ăn nhanh..), Tập đoàn IPP hợp tác cùng các đối tác đầu tư xây dựng Nhà ga Quốc tế - Sân bay Cam Ranh với tổng vốn đầu tư 3.735 tỷ đồng.
Sau khi trở thành cổ đông chiến lược, ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị SASCO vào tháng 5/2017.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang nung nấu ý định sở hữu một hãng hàng không thương hiệu IPP Air Cargo. Quá trình hoàn tất thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đang được tiến hành.
Theo kế hoạch, IPP Air Cargo muốn khai thác 5 máy bay chở hàng trong năm đầu tiên, sau đó tăng lên 10 chiếc vào năm thứ 5. Hãng dự kiến khai thác các loại máy bay B737, B777 hoặc tương đương. Chủ tịch IPPG cho biết đang cố gắng xúc tiến để nhận máy bay Boeing chở hàng đầu tiên vào tháng 6.
Tập đoàn IPP của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là nhà tài trợ lập Đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đề án Trung tâm tài chính Đà Nẵng. IPP sẽ kết nối các nhà đầu tư, quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào quá trình xây dựng Đề án trung tâm tài chính quốc tế.