Khoa học & Công nghệ

Dấu tay 1.800 năm tuổi hé lộ bí mật thành phố cổ Aigai

Khám phá dấu tay trên gạch cổ đại giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cuộc sống và công nghệ của người xưa tại Hy Lạp.

1-7202.png
Được biết, thành phố cổ Aigai là 1 trong 12 thành phố Aeolian được thành lập cách đây khoảng 2.700 năm trước. Ảnh: @ Đại học Bayar.
2-8888.png
Trong quá trình khai quật khảo cổ học tại thành phố cổ Aigai, miền Bắc Hy Lạp này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Bayar bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @ Đại học Bayar.
3-5621.png
Đó là dấu tay của một người ước tính có niên đại khoảng 1.800 năm tuổi. Ảnh: @ Đại học Bayar.
4-4131.png
Ba dấu tay này được in trên một tấm gạch đất nung vốn được sử dụng lắp trên bề mặt sàn nhà của một người thợ đã sản xuất ra tấm gạch đất nung đó. Ảnh: @ Đại học Bayar.
5-5911.png
Phó Giáo sư Tiến sĩ Yusuf Sezgin, giảng viên Khoa Khảo cổ học, trường Đại học Bayar, cho biết, người thợ làm gạch này có thể đã vô tình in phải dấu tay trước khi gạch khô, và cuối cùng là ba dấu tay để lại trên đó. Ảnh: @ Đại học Bayar.
6-112.png
Phó Giáo sư Tiến sĩ Sezgin cho biết: "Chúng ta có thể gọi đó là dấu tay của một người 1.800 năm tuổi trong lịch sử". Ảnh: @ Đại học Bayar.
7-9492.png
Cũng theo Sezgin, những ví dụ như vậy rất hiếm ở Hy Lạp. Ảnh: @ Đại học Bayar.
8-8940.png
Việc kiểm tra, nghiên cứu chuyên sâu dấu tay trên viên gạch vẫn đang được tiến hành, hy vọng giúp hé lộ thêm nhiều thông tin mới về cuộc sống bản địa ở thành phố cổ Aigai cách đây gần 2.000 năm trước. Ảnh: @ Đại học Bayar.
back to top