Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, Đội Quản lý thị trường số 7 vừa tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một cơ sở kinh doanh tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Cơ sở này do bà Đ.T.M.L làm chủ hộ kinh doanh.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 12 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone các loại đã qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất. Tổng trị giá của lô hàng vi phạm được xác định là 48,5 triệu đồng. Toàn bộ số điện thoại này đều không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu của bà Đ.T.M.L. Ngay sau đó, đơn vị đã trình Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 30 triệu đồng, đồng thời thực hiện tịch thu toàn bộ 12 chiếc điện thoại tang vật.
Cùng trong khoảng thời gian này, một vụ việc tương tự đã bị Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện khi kiểm tra hộ kinh doanh của bà N.T.T tại phường Hòa Xuân. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán khoảng 3.000 kg đường tinh luyện mang nhãn hiệu MITR PHOL và ERAWAN SUGAR có xuất xứ từ Thái Lan. Tổng trị giá của lô hàng này là 30 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và trình Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hộ bà N.T.T với số tiền 30 triệu đồng. Toàn bộ tang vật là số đường tinh luyện nêu trên đã bị tịch thu theo đúng quy định.