Đà Nẵng: Biệt thự tiền tỷ Eco Charm thành nhà hoang, cỏ mọc kín
Bình Minh
La liệt biệt thự, nhà phố liền kề tiền tỷ với 3 mặt giáp sông trong khu đô thị sinh thái Eco Charm, phường Hòa Hiệp Nam (Đà Nẵng) thành nhà kính trồng cỏ.
Khu đô thị sinh thái Eco Charm nằm trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ngay chân cầu Nam Ô thơ mộng.
Eco Charm từng được xem là khu biệt thự đảo xanh duy nhất còn lại tại Đà Nẵng và là điểm nhấn độc đáo nhất phía Tây Bắc thành phố. Dự án nằm ở khu vực cửa sông Cu Đê với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, sông, núi và biển gần kề.
Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, hạ tầng dự án vẫn còn dang dở, cỏ giăng khắp lối, nước đọng thành vũng. Nhiều hạng mục mới khởi động đã tạm dừng khiến “bộ mặt” khu đô thị sinh thái nham nhở, nhếch nhác.
Dự án từng được giới thiệu có đầy đủ loại hình nhà liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, khu vui chơi giải trí, nhà sinh hoạt cộng đồng…, sở hữu hai mặt tiền thoáng mát, một mặt phục vụ mục đích kinh doanh thương mại, mặt khác là không gian sinh thái thiên nhiên giống vườn sau nhà, giờ lầm vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác.
Đằng sau lớp cửa kính hào nhoáng, biệt thự biến thành sân vườn với đủ loại cây cao quá đầu người hay dây leo, cỏ dại...
Cỏ mọc xanh um trong phòng khách. Không ai tưởng tượng nổi rằng, đây là phòng khách của một căn biệt thự được xem là cao cấp. Chất lượng công trình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi bỏ hoang một thời gian dài?
Bỏ hoang lâu ngày, rác thải dạt lên tận "bên trên tầng lầu" của các căn biệt thự loang lổ nước mưa.
Loạt biệt thự cao cấp ở dự án từng được ca ngợi là độc đáo bậc nhất Đà thành giờ vắng lặng, đìu hiu, không một bóng người.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.