Đà điểu mào hai yếm: Loài chim khổng lồ bí ẩn của rừng rậm
T.B (tổng hợp)
Loài chim lớn thứ hai thế giới, không biết bay nhưng chạy nhanh, bơi giỏi và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng.
Là một trong những loài chim lớn nhất còn tồn tại. Đà điểu mào hai yếm có thể cao tới 1,7–1,8 m và nặng hơn 50 kg, chỉ đứng sau đà điểu châu Phi và đà điểu châu Úc về kích thước. Ảnh: Pinterest. Không biết bay nhưng chạy cực nhanh. Dù là chim không bay, loài này có thể chạy với tốc độ khoảng 50 km/h trong rừng rậm, đồng thời nhảy cao và bơi rất giỏi. Ảnh: Pinterest.
Chiếc mào trên đầu vẫn là bí ẩn khoa học. Cái mào cứng như mũ bảo hiểm trên đầu đà điểu mào hai yếm được cho là giúp xuyên rừng rậm, điều hòa nhiệt hoặc khuếch đại âm thanh tần số thấp. Ảnh: Pinterest. Cặp yếm sặc sỡ đóng vai trò giao tiếp. Hai dải da đỏ và xanh lam ở cổ và yếm giúp loài chim này giao tiếp, nhận diện cá thể và thể hiện trạng thái sinh sản. Ảnh: infradoxxs.com.
Được xem là loài chim nguy hiểm nhất thế giới. Với móng vuốt sắc như dao dài tới 12 cm, một cú đá của đà điểu mào hai yếm có thể gây thương tích nghiêm trọng cho kẻ thù. Ảnh: Pinterest. Chế độ ăn chủ yếu là trái cây rừng. Dù trông hung dữ, chúng chủ yếu ăn quả rụng, nấm, hạt và đôi khi là côn trùng, đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống rừng mưa. Ảnh: Pinterest. Con đực đảm nhiệm việc nuôi con. Sau khi con cái đẻ trứng, con đực sẽ ấp trứng khoảng 50 ngày và chăm sóc con non trong nhiều tháng, một vai trò hiếm gặp ở các loài chim lớn. Ảnh: Pinterest.
Là loài chim mang dấu ấn tiến hóa cổ xưa. Đà điểu mào hai yếm thuộc nhóm chim chạy cổ đại, xuất hiện từ hàng chục triệu năm trước, được ví như “hóa thạch sống” của thế giới chim hiện đại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bất ngờ tiến hành một cuộc cải tổ trong nội các, thay thế Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ nước này.
Honda vừa cho ra mắt mẫu xe tay ga New ADV160 RoadSync phiên bản 2026 tại thị trường Thái Lan, xe vẫn duy trì nền tảng kỹ thuật vốn đã được đánh giá cao.
Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine sẽ vẫn là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của Lực lượng Quốc phòng Ukraine, ít nhất là đến năm 2030.
J-15 của Trung Quốc lần đầu mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, thể hiện bước chuyển trong chiến lược tấn công biển xa và nâng cao năng lực chiến đấu.