Nhiều người chửa ngoài tử cung nguy hiểm
Trong 2 tuần cuối tháng 1/2026, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận, cấp cứu và điều trị thành công 8 trường hợp chửa ngoài tử cung – một tình trạng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Đáng lưu ý, trong số 8 ca bệnh có 5 trường hợp chửa ngoài tử cung dọa vỡ, được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. 3 trường hợp chửa ngoài tử cung đã vỡ trước khi nhập viện gây trụy mạch, mất máu nặng.
Điển hình là trường hợp bệnh nhân nữ 40 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng mệt lả, choáng váng, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt 80/50 mmHg.
Ngay lập tức, bệnh nhân được các y bác sĩ khoa Cấp cứu và Sản khoa thăm khám, đánh giá và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định: Chửa ngoài tử cung vỡ, trụy mạch.
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu, tiến hành cắt khối chửa ngoài tử cung, cầm máu, đồng thời hút ra hơn 700ml máu trong ổ bụng.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, được truyền bổ sung 600ml máu, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện.
Khó chẩn đoán, dễ sốc mất máu, trụy tim mạch... tử vong
Chửa ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ ngoài buồng tử cung (thường gặp nhất tại vòi trứng). Khi thai phát triển, khối thai có thể vỡ đột ngột, gây xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng, dẫn đến: Sốc mất máu, trụy tim mạch; Nguy cơ tử vong cao nếu cấp cứu chậm; Ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản về sau.
Nguy hiểm hơn, các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với rối loạn kinh nguyệt hoặc đau bụng thông thường. Điều này khiến nhiều người chủ quan, chậm thăm khám, chỉ đến viện khi khối thai đã vỡ, nguy cơ biến chứng rất cao.
Bác sĩ Hà Thị Hải Hường, Trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khuyến cáo: “Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi trễ kinh hoặc nghi ngờ mang thai cần đi khám sớm để xác định vị trí thai.
Tuyệt đối không chủ quan với tình trạng đau bụng và ra máu bất thường, đặc biệt khi đã thử thai dương tính. Phát hiện sớm chửa ngoài tử cung giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo toàn tính mạng và khả năng sinh sản”.
Dấu hiệu cảnh báo – cần đi khám ngay:
- Chậm kinh, thử thai dương tính
- Đau bụng dưới (âm ỉ hoặc dữ dội, thường đau một bên)
- Ra máu âm đạo bất thường
- Choáng váng, hoa mắt, mệt lả, ngất xỉu.
Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến ngay cơ sở y tế – đừng để sự chậm trễ làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ, bệnh nhân trụy mạch, mất máu nặng, buộc phải truyền máu cấp cứu và can thiệp phẫu thuật khẩn cấp để giành lại sự sống.