Cú đớp mồi đáng sợ của loài “thuồng luồng” dài 13 mét
T.B (tổng hợp)
Là một trong những sinh vật biển săn mồi khủng khiếp nhất, Pliosaurus từng thống trị các đại dương kỷ Jura, giai đoạn thịnh vượng của các loài khủng long.
1. Sống cách đây khoảng 150 triệu năm. Loài này tồn tại vào cuối kỷ Jura, khi các đại dương đầy rẫy những sinh vật khổng lồ và cạnh tranh sinh tồn khốc liệt. Ảnh: Pinterest. 2. Pliosaurus là loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Với bộ hàm khổng lồ và răng sắc nhọn như lưỡi dao, chúng có thể tấn công và nuốt chửng những con cá lớn, mực khổng lồ hay thậm chí cả các loài bò sát biển khác. Ảnh: Pinterest.
3. Chiều dài cơ thể có thể lên tới 13 mét. Một số mẫu hóa thạch cho thấy Pliosaurus có thể đạt chiều dài bằng một chiếc xe buýt và nặng tới hàng chục tấn. Ảnh: Pinterest. 4. Hàm của chúng có lực cắn cực mạnh. Pliosaurus sở hữu lực cắn lên đến hàng chục nghìn newton – đủ để nghiền nát xương và mai của con mồi chỉ trong một cú đớp. Ảnh: Pinterest.
5. Có bốn chi vây phát triển mạnh mẽ. Pliosaurus di chuyển bằng cách quạt nước nhịp nhàng với cả bốn chi giống mái chèo, giúp nó bơi nhanh và linh hoạt trong đại dương. Ảnh: Pinterest. 6. Là họ hàng gần của Plesiosaurus. Dù có cổ ngắn và thân hình to lớn, Pliosaurus và Plesiosaurus đều thuộc nhóm bò sát biển cổ đại Plesiosauria. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch Pliosaurus được tìm thấy ở nhiều nơi. Tàn tích của chúng đã được khai quật ở châu Âu, Nam Mỹ và thậm chí cả Bắc Cực – cho thấy sự phân bố rộng khắp của loài này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
Sau hơn 130 năm "biến mất", các chuyên gia phát hiện ếch ngực gai Malleco ở Chile. Họ phát hiện loài vật tưởng tuyệt chủng này nhờ tiếng động dưới lòng suối.
Một nghiên cứu mới cho thấy lõi Trái Đất không biệt lập như tưởng tượng, mà đang “rò rỉ” vàng và kim loại quý lên lớp phủ bên trên qua các dòng magma siêu sâu.
Thời nhà Thanh, thái giám thường mang theo bên người một vật bất ly thân. Đó là chiếc khăn quấn quanh eo. Mục đích sử dụng nó khiến nhiều người xót xa.
Những dấu chân hóa thạch độc đáo được tìm thấy trên một bãi biển ở miền nam Tây Ban Nha cho thấy, đây có thể là nơi sinh sống của một loài voi đã tuyệt chủng.
Từng hiện diện khắp vùng Nam Bộ của Việt Nam, cá sấu nước mặn hay cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh.
Trong cuộc khai quật tại Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy 3 lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Tân Vương quốc. Chủ nhân các mộ cổ đều là giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại.