Công nghệ của loài người "đỉnh nóc kịch trần" cỡ nào từ 900.000 năm trước?
Thiên Trang (TH)/TT&CS
Phát hiện này thể hiện khả năng tư duy mô hình hóa của tổ tiên loài người, mở ra kỷ nguyên mới trong nhận thức và công nghệ.
Khoảng 900.000 năm trước, tổ tiên loài người tại khu vực El Barranc de la Boella (Tây Ban Nha) đã có bước tiến lớn về công nghệ chế tạo công cụ đá. (Ảnh: La Vanguardia)
Các công cụ tại đây thuộc kỹ thuật Acheulean (Mode 2), vượt trội so với công cụ Oldowan (Mode 1), với độ chính xác và tính đối xứng cao hơn. (Ảnh: IPHES)
Kỹ thuật chế tạo đòi hỏi khả năng lập kế hoạch, sử dụng vật liệu như xương và gỗ để tạo ra công cụ tinh vi hơn. (Ảnh: ScienceAlert)
Người xưa vận chuyển và chọn vật liệu theo mục đích, như dùng đá lửa cho công cụ nhỏ và đá schist cho công cụ lớn. (Ảnh: ScienceDirect)
Kỹ thuật Acheulean có thể xuất phát từ châu Phi, lan sang châu Âu nhờ các làn sóng di cư và giao lưu văn hóa. (Ảnh: ScienceDirect)
Phát hiện này thể hiện khả năng tư duy mô hình hóa của tổ tiên loài người, mở ra kỷ nguyên mới trong nhận thức và công nghệ. (Ảnh: Frontiers)
Sự tiến hóa không phải phát triển tuyến tính mà là kết quả tích lũy qua nhiều thời kỳ và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Frontiers)
Khoảng 300.000 năm sau, loài người tiếp tục cải tiến công cụ, tạo nền tảng cho sự phát triển văn hóa và công nghệ ngày nay. (Ảnh: Frontiers)
Mời quý độc giả xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.
Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.