Con người bắt đầu sử dụng thuyền từ hàng chục nghìn năm trước
Tâm Anh (TH)
Phát hiện thuyền cổ và nghiên cứu DNA chứng minh loài người đã dùng phương tiện đường thủy từ ít nhất 50.000 năm trước để mở rộng lãnh thổ.
Vào khoảng năm 8000 trước Công nguyên, một chiếc thuyền độc mộc được đục đẽo từ một khúc gỗ thông duy nhất đã được tìm thấy ở vùng đất ngày nay là Hà Lan. Chiếc thuyền dài khoảng 3m được phát hiện vào năm 1955. Ảnh: Drents Museum; CC BY-NC 4.0.Một nhóm công nhân làm đường đã tìm thấy chiếc thuyền độc mộc trên tại một đầm lầy than bùn gần làng Pesse, Hà Lan. Hiện vật này, hiện được gọi là thuyền Pesse, là chiếc thuyền cổ nhất thế giới từng được phát hiện. Ảnh: C messier / CC BY-SA 4.0.
Thế nhưng, các chuyên gia có những bằng chứng gián tiếp cho thấy con người đã sử dụng thuyền từ rất lâu trước 10.000 năm trước. Vậy chính xác thì con người đã phát minh ra thuyền vào thời điểm nào?. Ảnh: drentsmuseum.nl.Theo phó giáo sư Mikael Fauvelle kiêm nhà nghiên cứu tại Khoa Khảo cổ học và Lịch sử Cổ đại thuộc Đại học Lund ở Thụy Điển, giới nghiên cứu thừa nhận rộng rãi rằng, con người đã sử dụng thuyền ít nhất từ khi người Homo sapiens (tức người hiện đại) đến Australia. Ảnh: saltyhull.com."Chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng, con người đã sinh sống ở khu vực ngày nay là Australia từ 50.000 đến 65.000 năm trước", phó giáo sư Fauvelle cho hay. Ảnh: saltyhull.com.
Phó giáo sư Fauvelle giải thích thêm để đến được Australia, người cổ đại phải có hoạt động đường thủy, di chuyển qua đại dương giữa lục địa châu Á và lục địa cổ Sahul (mà Australia khi đó là một phần). Do đó, một loại phương tiện đường thủy nào đó chắc chắn đã được sử dụng ít nhất vào khoảng 50.000 năm trước. Ảnh: saltyhull.com.Bằng chứng cho điều này đến từ DNA. Một nghiên cứu gần đây của các chuyên gia đã phân tích gần 2.500 bộ gene từ những người thổ dân cổ đại và hiện đại trên khắp Australia và các quốc gia lân cận cũng như điều tra xem khi nào các quần thể người ở đây tách biệt khỏi các quần thể trên các lục địa khác. Ảnh: saltyhull.com.Các mô hình thống kê của giới nghiên cứu cho thấy khu vực miền bắc của Australia có người định cư lần đầu tiên là vào khoảng 60.000 năm trước. Phát hiện này cũng phù hợp với các công cụ và chất màu có cùng niên đại được khai quật tại các địa điểm khảo cổ ở Australia. Ảnh: sciencephoto.com.
"Trong suốt lịch sử, loài người luôn có xu hướng mạnh mẽ khám phá những vùng đất mới. Trong nhiều trường hợp, việc khám phá đó được thực hiện bằng thuyền", phó giáo sư Fauvelle cho biết. Ảnh: Hans Splinter / CC BY-ND 2.0.Ông Fauvelle chia sẻ thêm rằng, khi chuyển đến một vùng đất mới cùng gia đình, con người có thể cần mang theo nhiều đồ đạc và khả năng vận chuyển hàng hóa bằng thuyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho việc di chuyển. Ảnh: i_pinz / CC BY-SA 2.0.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Sau 15 năm vắng bóng, danh xưng Tricolore chính thức quay trở lại dải sản phẩm của Automobili Lamborghini với mẫu Temerario độc bản mạnh tới 907 mã lực.
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.