Con đường nghệ thuật ven sông Hồng nhếch nhác vi xuống cấp
Nguyễn Hải
Công trình nghệ thuật công cộng Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gồm 16 tác phẩm được trưng bày trên bức tường dài 200m ven bãi sông Hồng đang bị xuống cấp trầm trọng.
Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân được khởi công năm 2020 với sự tham gia của 16 nghệ sĩ nổi bật về thực hành nghệ thuật đương đại đến từ Huế, Hà Nội, TP HCM và 2 nghệ sĩ nước ngoài.
Không gian nghệ thuật ở đây đang xuống cấp trầm trọng. Hầu hết tác phẩm đều bong tróc, kiểu dáng và màu sắc không rõ nét… khiến khu vực này trở nên nhếch nhác.
Tác phẩm điêu khắc "Múa lân" của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Lam không còn nguyên vẹn.
Xuất hiện nhiều vết nứt, phần sơn bong tróc và phai màu.
“Rồng của dòng sông” với màu sắc sặc sỡ, là tác phẩm được chú ý nhiều nhất, đến nay bị nứt vỡ mảng lớn gây mất mỹ quan.
Tình trạng xuống cấp khiến các tác phẩm nghệ thuật trở nên mờ nhạt, mất đi sự cuốn hút và không còn gây ấn tượng mạnh cho người đi qua.
Những mô hình này được làm bằng chính những phế thải tập kết ở con đường ven sông Hồng. Nhóm tác giả thực hiện dự án hy vọng các tác phẩm có khả năng thu hút cộng đồng, cũng như mang lợi ích về văn hóa, môi trường và tham quan du lịch cho chính người dân địa phương.
Sau một thời gian chịu ảnh hưởng của thời tiết, những tác phẩm đã bị hoen gỉ, thiếu chăm sóc, bảo trì. Thực trạng này khiến nhiều người dân và nghệ sĩ không khỏi xót xa.
Hoen gỉ và nhếch nhác khiến người ta nghĩ tới một phế thải hơn là một tác phẩm nghệ thuật.
Người dân sống tại đây cho biết: "Những tác phẩm nghệ thuật ngày càng xuống cấp trầm trọng, hư hỏng nặng khiến việc tồn tại của nó chỉ làm nơi đây trở nên xấu xí, nhếch nhác hơn. Nếu không thể quan tâm, tu sửa thường xuyên thì có thể dẹp chúng đi, đó cũng là tôn trọng tác giả".
>>> Mời độc giả xem thêm video Biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật (Nguồn: THĐT):
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.