Côn Đảo phát hiện bò biển quý hiếm mắc cạn, khiến giới khoa học lo ngại
Tâm Anh (TH)
Người dân ở Côn Đảo phát hiện một cá thể bò biển bị mắc cạn, chết. Loài này được xếp vào nhóm dễ bị tuyệt chủng và nằm trong diện được bảo vệ nghiêm ngặt.
Vào chiều ngày 19/8, một cá thể bò biển (còn gọi là cá cúi, Dugong) được phát hiện chết trôi dạt vào bờ biển gần bãi Lò Vôi (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM). Ảnh: Tiền phong. Sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã liên hệ với Vườn Quốc gia Côn Đảo đến tiếp nhận, kiểm tra và làm rõ nguyên nhân tử vong của cá thể bò biển trước khi xử lý thành tiêu bản. Ảnh: Znews.
Cá thể bò biển quý hiếm mới dạt vào bờ biển Côn Đảo dài hơn 2m, nặng gần 300 kg. Ảnh: Znews. Bò biển còn được gọi là cá nàng tiên bởi dáng bơi của chúng gợi liên tưởng hình người. Ảnh: Znews.
Có tên khoa học là Dugong dugon, bò biển là loài thú ăn cỏ. Ảnh: Luis P. B. Khi trưởng thành, mỗi cá thể bò biển có thể đạt chiều dài 2,4 - 2,7m, có thể nặng đến 400 kg và tuổi thọ lên tới 70 năm. Ảnh: Luis P. B. Khi trưởng thành, mỗi cá thể bò biển có thể đạt chiều dài 2,4 - 2,7m, có thể nặng đến 400 kg và tuổi thọ lên tới 70 năm. Ảnh: Luis P. B.
Ở Việt Nam, loài bò biển hiện chỉ được ghi nhận ở Phú Quốc và Côn Đảo. Chúng được xếp vào nhóm sắp nguy cấp theo Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) năm 2023. Ảnh: Martin Kostal. Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Ngày 19/12, vật thể 3I/ATLAS lướt qua trái đất ở khoảng cách 270 triệu km, giúp các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc và đặc điểm của vật thể liên sao này.
Với tổng sản lượng 15 triệu xe năng lượng mới gồm xe điện chạy pin (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), BYD hiện vượt xa nhiều nhà sản xuất ôtô quốc tế lớn.