'Có thể khởi tố võ sư đạp học viên'

Luật sư Đặng Văn Cường đánh giá hành vi của võ sư đạp học viên có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích hoặc hành hạ người khác.

Thầy dạy võ dùng hết sức đạp liên tục học viên Một nam giáo viên dạy võ ở tỉnh Vĩnh Phúc liên tục dùng chân đạp, đá học viên của mình. Vụ việc được ghi lại tại một lớp học võ ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều 25/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay cơ quan điều tra TP Vĩnh Yên đang củng cố chứng cứ, tài liệu vụ võ sư Nguyễn Ngọc Thắng (30 tuổi), người có hành vi đạp, dẫm mạnh vào lưng và gáy của học viên trong đoạn clip xôn xao dư luận.

"Tỉnh đã chỉ đạo công an TP điều tra và hoàn thiện hồ sơ ban đầu, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can", vị lãnh đạo nói.

'Co the khoi to vo su dap hoc vien' hinh anh 1
Võ sư vung chân rồi đạp xuống gáy học viên. Ảnh cắt từ clip.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật Chính Pháp), hành động của thầy dạy võ trong clip thể hiện tính chất côn đồ, có thể gây thương tích cho các môn sinh.

Dù các gia đình học sinh không tố giác nhưng theo quy định của luật hiện hành, cơ quan điều tra vẫn có căn cứ xử lý ông Thắng sau khi phát hiện nguồn tin từ mạng xã hội.

Luật sư Cường đánh giá hành vi của võ sư đã có dấu hiệu tội Cố ý gây thương tích hoặc tội Hành hạ người khác. Do đó, nếu công an có căn cứ xác định có học sinh nào bị thương tích, dù tỷ lệ tổn hại dưới 11% thì vẫn có thể khởi tố nam võ sư về hành vi Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

"Ở đây, căn cứ xử lý thể hiện qua việc gây thương tích với người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ", ông Cường cho biết.

Còn trường hợp cơ quan điều tra xác định các học sinh không có thương tích nhưng việc hành hạ như trong clip diễn ra nhiều lần, ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe của các học viên thì thầy dạy võ có thể bị xử lý hình sự về tội Hành hạ người khác, quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Sự việc lan truyền hôm 18/11 khi đoàn thể thao huyện Yên Lạc thuê võ sư Nguyễn Ngọc Thắng (30 tuổi, trú TP Vĩnh Yên) đến luyện tập cho học sinh tại hội thi tổ chức ở TP Vĩnh Yên.

Sau đó, mạng xã hội xuất hiện clip 2 phút ghi lại hình ảnh ông Thắng lớn tiếng, liên tục dùng chân đạp, giẫm mạnh vào lưng và gáy của học viên lúc các em khởi động trước khi vào thi. Những hình ảnh này khiến dư luận bức xúc.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Vĩnh Yên đã triệu tập nam võ sư dù không có gia đình học sinh nào gửi đơn tố cáo.

Hôm đó, ông Thắng tường trình những hành động trong clip là phương pháp huấn luyện, rèn luyện tinh thần và thể lực cho võ sinh trước khi đi thi. Vị võ sư đã tự đặt ra áp lực cho bản thân và áp dụng phương pháp luyện tập hà khắc cho học sinh.

Theo news.zing.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top