Chuyến tàu cuối cùng năm Giáp Thìn: Bồi hồi những cảm xúc khó nói thành lời
Thiên Anh/TT&CS
10 lần rời xa nhà trong đêm giao thừa để phục vụ những chuyến tàu dịp cuối năm, trưởng tàu Hoàng Mạnh Tường bồi hồi những cảm xúc khó nói thành lời.
Tối 28/1 (tức 29 Tết Ất Tỵ), chuyến tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội chở 108 hành khách về quê.
Năm nay không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, với nỗ lực đổi mới, chủ động nắm bắt thị hiếu, đa dạng hóa dịch vụ, ngành đường sắt tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới đặc sắc với hai “Chuyến tàu Xuân” chạy đêm giao thừa.
Hành trình đón năm mới không đơn thuần là di chuyển từ điểm đi tới điểm đến mà mang lại trải nghiệm ấn tượng, độc đáo, khác lạ vừa di chuyển vừa đón Tết.
Bên trong toa cộng đồng của "Chuyến tàu mùa Xuân" khởi hành 22h10 đêm giao thừa.
Mọi hoạt động bên trong toa cộng đồng sẽ là không gian văn hóa gồm có hội họa, âm nhạc và những nét truyền thống đậm chất Việt Nam.
Những chuyến tàu đêm giao thừa luôn mang lại cảm giác khó nói thành lời cho cả người phải đi làm lẫn hành khách. Chia sẻ với PV, trưởng tàu Hoàng Mạnh Tường không giấu được xúc động nói: "Đây là lần thứ 10 tôi xách va-li làm đúng đêm giao thừa. Nỗi niềm thật khó tả nhưng vì công viêc mình vẫn phải lên đường...
Năm nay với toa cộng đồng được trang trí và nhiều tiết mục đặc sắc hy vọng sẽ mang lại cho các hành khách một đêm giao thừa thú vị" - Trưởng tàu Hoàng Mạnh Tường chia sẻ.
Trước khi đoàn tàu SE1 lăn bánh - Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đến tận nơi chúc Tết tổ công tác trên tàu và các hành khách.
Đại diện lãnh đạo ngành Đường sắt đã chúc Tết tổ công tác đêm giao thừa trước khi đoàn tàu SE1 lăn bánh.
Ông Đặng Sỹ Mạnh đã chúc Tết, tặng quà hành khách đi tàu.
Chị Hà Thị Phương (Hà Tĩnh) chia sẻ: Mỗi lần về quê, tôi cùng gia đình thường chọn đi tàu. Những chuyến tàu Tết, cảm xúc lại rất khác. Do vậy, chúng tôi cố gắng thu xếp công việc, chỉ mong có được tấm vé trên chuyến tàu muộn. Cảm giác hào hứng, bồi hồi, mong ngóng luôn lên lỏi, đan xen trong lòng".
Chiều 13/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa 2 dự án chống ngập, cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu trọng điểm của TP HCM.
Ông Trương Kiến Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là bước tiếp nối quan trọng các nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho hợp tác Việt – Trung.
Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, loài cây gắn với ký ức mùa thu của Thủ đô nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều khi được trồng với mật độ dày.
Đối thoại lần này khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 1976 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.