Thời sự

Chợ mía vía Trời độc đáo chỉ họp 2 ngày mỗi năm tại TP HCM

Chợ xuất hiện nhiều năm nay nhưng mỗi năm chỉ họp “chớp nhoáng” trong 2 ngày để người dân tìm đến mua lễ vật cúng vía Ngọc Hoàng.

anh-1-2.jpg
Ghi nhận vào sáng mùng 9 Tết (25/2) tại khu vực “chợ mía” trên đường Lê Quang Sung (phường Bình Tây, TP HCM) luôn tấp nập người mua, bán. Đây cũng là địa điểm mua bán mía quen thuộc của người dân mỗi khi đến dịp cúng vía Ngọc Hoàng. Theo phong tục dân gian, mùng 9 tháng Giêng là ngày “vía” Ngọc Hoàng, người dân thường sắm lễ vật gồm nhang đèn, giấy tiền vàng mã, cặp mía vàng để cúng.
anh-2-2.jpg
Chợ mía tại đây xuất hiện từ nhiều năm, nhưng mỗi năm chỉ họp chợ khoảng 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng. Mía tại đây được tuyển chọn kỹ lưỡng: cây cao, thân to, chắc khỏe. Đặc biệt, phần ngọn phải còn nguyên lá tươi xanh mới được khách hàng ưa chuộng.
anh-3-2.jpg
Theo các tiểu thương, năm nay nguồn hàng dồi dào, chất lượng tốt nên giá cả khá ổn định, dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/cặp tùy kích cỡ.
anh-4-2.jpg
Các tiểu thương tập kết hàng tấn mía “tài lộc” dọc bên đường để phục vụ nhu cầu của người dân mua về làm lễ vật cúng vía Ngọc Hoàng.
anh-5.jpg
Những cặp mía thân vàng, thẳng, lóng dài đều được nhiều người ưu tiên lựa chọn.
anh-6-2.jpg
Theo quan niệm dân gian, mía có nhiều loại, nhiều màu, nhưng để cúng vía Ngọc Hoàng, người dân thường chọn mía thân vàng vì màu sắc tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và trang trọng trong dịp đầu năm.
anh-7.jpg
Đặc thù của chợ mía này là chỉ họp chợ trong khoảng 2 ngày và sau đó trả lại mặt bằng vào ngày mùng 9 tháng Giêng.
anh-8-2.jpg
“Năm nào tôi cũng đến đây mua mía vàng cúng vía Trời với hy vọng năm mới làm ăn thuận lợi. So với những năm trước, năm nay giá mía cũng không cao”, người đàn ông cho biết.
anh-9-2.jpg
Sau khi chọn được những cặp mía ưng ý, người dân phấn khởi chở về nhà để cúng vía Ngọc Hoàng, gửi gắm ước mong một năm mới làm ăn thuận lợi, sung túc và đủ đầy.
back to top