Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày cận Tết
Hoàng Minh (tổng hợp)
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Hà Nội) lại nhộn nhịp người mua kẻ bán.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chợ lá dong Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) nhộn nhịp kẻ bán người mua từ sáng đến tối. Ảnh: Daidoanket
Đây là chợ truyền thống chuyên bán lá dong lâu đời nhất Hà Nội. Tại đây, lá dong được bán quanh năm nhưng thời điểm nhộn nhịp nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán, từ ngày 17 đến 29 tháng Chạp. Ảnh: Daidoanket
Theo các tiểu thương, lá dong tại chợ Trần Quý Cáp được nhập một phần từ thôn Tràng Cát (Thanh Oai, Hà Nội), còn phần lớn nhập từ các tỉnh phía Tây Bắc, Đông Bắc. Ảnh: Suckhoedoisong
Càng sát Tết Nguyên đán, càng đông người đến chợ chọn mua lá dong to, đẹp, xanh mướt để gói bánh chưng. Ảnh: Tiền phong
Lá dong năm nay to đẹp, xanh mướt, giá cũng cao hơn so với năm ngoái, trung bình từ 40.000 - 80.000 đồng/bó. Ảnh: Daidoanket
Một tiểu thương cho biết, năm nay khách mua theo bó nhiều thay vì mua lẻ vài lá như năm trước. Ảnh: Tiền phong
Để lá không bị khô, người bán thường xuyên tưới nước. Ảnh: Tiền phong
Lượng người mua nhiều nên có lúc tiểu thương ở chợ hết cả lá dong để bán. Ảnh: Daidoanket
Lá dong được bó cẩn thận trước khi mang đi tiêu thụ. Ảnh: Suckhoedoisong
Bán kèm với lá dong là lạt gói bánh giá 10.000 đồng/bó. Ảnh: Suckhoedoisong
Để được lấn chiếm vỉa hè buôn bán ngoài thời gian cho phép, các hộ kinh doanh đã “hối lộ” 3 cựu cán bộ UBND phường Phú Hội (cũ), TP Huế hơn 430 triệu đồng.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa chiến lược trong liên kết vùng, song cần hoàn thiện cơ chế điều phối...
Luật Xuất bản sửa đổi nhằm thích ứng với chuyển đổi số, AI, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phát triển ngành xuất bản hiện đại, hội nhập quốc tế.
Sáng 6/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.