Chợ cá Yên Sở tấp nập mua bán cá chép đỏ trước Tết ông Công ông Táo
Hoàng Minh (tổng hợp)
Hàng vạn con cá chép đỏ được đưa về chợ, giá giảm một nửa so với năm ngoái, nhưng lượng khách mua vẫn khá thưa thớt do kinh tế khó khăn.
Trước ngày cúng ông Công ông Táo, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập người mua kẻ bán. Ảnh: Vietnamnet Hàng vạn con chép đỏ được nhập về phục vụ người tiêu dùng trước và trong ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Pháp luật plus
Là chợ cá lớn nhất Hà Nội, vào dịp cao điểm ông Công ông Táo, mỗi ngày chợ cá Yên Sở cung ứng ra thị trường hàng chục tấn cá chép đỏ. Ảnh: Tiền phong Để có đủ nguồn hàng, các tiểu thương đã đặt cá từ rất sớm tại các vùng nuôi lớn như Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng... Ảnh: Pháp luật plus Từ sáng sớm, hàng trăm tiểu thương tại chợ và nhiều mối buôn đổ về chợ Yên Sở lấy cá chép, phục vụ thị trường ngày Tết ông Công ông Táo. Ảnh: Vietnam+
Theo các tiểu thương, năm nay thời tiết ấm nên sản lượng cá dồi dào. Ảnh: Vietnam+ Chia sẻ trên Báo Tiền phong, chị Thùy Anh (32 tuổi), một tiểu thương có 12 năm kinh doanh tại chợ cá Yên Sở cho biết, giá cá chép đỏ năm nay sụt giảm đáng kể. Ảnh: Tiền phong Năm ngoái, giá cá chép đỏ 180.000 đồng/kg, nhưng năm nay, mức giá chỉ dao động quanh ngưỡng 90.000 - 110.000 đồng/kg. Khách mua buôn, mức giá còn có thể giảm sâu hơn nữa. Ảnh: Vietnam+
Cũng theo chị Thùy Anh, dù giá cá chép đỏ giảm nhưng khách mua lẻ vắng tanh, chỉ thương lái lấy hàng. Ảnh: Vietnam+ Một số tiểu thương khác cũng chia sẻ, so với những năm cao điểm như 2020-2021, lượng khách năm nay chậm hơn hẳn. Ảnh: Tiền phong
Các tiểu thương đều chung nhận định rằng, cá chép đỏ “ế” là do tình hình kinh tế khó khăn chung. Ảnh: Vietnam+
Ngôi nhà kết hợp các yếu tố tự nhiên như gỗ, đá, ánh sáng tự nhiên và cây xanh, tạo không gian sống hài hòa, gần gũi với thiên nhiên giữa lòng thành phố.
Sau những vòng thi căng thẳng và các màn tranh biện giàu cảm xúc, cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức, đã chính thức khép lại.
Khi sân bay, cao tốc, đường sắt tốc độ cao và đường vượt biển đang hội tụ về Vịnh Tiên, “Quận Nhất” mới của nền kinh tế du lịch, giải trí TP HCM đang đứng trước cơ hội bứt phá mang tính thế kỷ.