Khoa học & Công nghệ

Chiến sự Trung Đông ngày 20/3, Iran đáp trả khiến giá dầu tăng dựng

Đáp trả cho việc Israel tấn công vào mỏ khí đốt lớn nhất thế giới và ám sát các lãnh đạo cấp cao, Iran trong 24 giờ qua đã tấn công đáp trả mạnh mẽ.

Iran đã mở rộng tấn công đồng loạt vào nhiều mục tiêu năng lượng ở Vùng Vịnh sau khi bị Israel đánh vào mỏ khí South Pars. Ngoài phóng tên lửa, UAV vào Israel, quân đội Iran còn tấn công các mục tiêu trải rộng đến 4 quốc gia lân cận gồm Qatar, UAE, Saudi Arabia, Kuwait.

Việc Tehran nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất năng lượng càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu vốn đã bị ảnh hưởng do Iran kiểm soát eo biển Hormuz , một tuyến đường thủy chiến lược vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới.

iran-war-enters-energy-phase-qatar-ras-laffan-lng-hub-hit-800x445.png
Trúng tên lửa và bốc cháy là tình cảnh chung của các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại khu vực Trung Đông.

Đòn đáp trả đầu tiên, cũng là cú đáp trả mạnh mẽ nhất cho việc động thái được quốc tế đánh giá là liên quân Mỹ - Israel đã "leo thang". Loạt tên lửa với số lượng lớn của Iran tấn công của Iran đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho trung tâm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới Ras Laffan, Qatar.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh QatarEnergy cho biết cơ sở này hư hại nặng đến mức Qatar cho rằng có thể mất nhiều năm để sửa chữa.

Điều đáng lo ngại là Giám đốc điều hành của QatarEnergy, Saad al-Kaabi, cho biết cuộc tấn công của Iran đã làm mất 17% công suất khí hóa lỏng (LNG) của Qatar trong vòng 5 năm.

Bộ Ngoại giao Qatar đã phản ứng mạnh mẽ bằng yêu cầu các tùy viên an ninh và quân sự của Iran rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ và tuyên bố họ là "persona non grata" (người không được hoan nghênh).

Tại UAE – Nhà máy khí Habshan và mỏ dầu Bab tại Abu Dhabi cũng bị tên lửa đánh trúng gây cháy lớn và làm gián đoạn công việc sản xuất. Một số dây chuyền LNG phải dừng hoạt động.

Nhà máy lọc dầu (SAMREF) tại Saudi Arabia cũng nằm trong cảnh tương tự, khi đồng thời cả tên lửa và UAV tấn công. Thiệt hại cụ thể chưa được cung cấp cho truyền thông, các báo cáo chỉ cho thấy “thiệt hại đáng kể”.

Ông Trump cho biết ông đã khuyên ông Netanyahu "đừng làm vậy" trong bối cảnh hậu quả từ vụ tấn công của Israel vào mỏ khí đốt.

Thị trường năng lượng toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió khi giá dầu thô đồng loạt "cất cánh", tiến sát các mốc kỷ lục mới do lo ngại về sự đứt gãy nguồn cung tại Trung Đông. Giá dầu tăng "sốc" sau khi xuất hiện các báo cáo về việc hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh bị tấn công.

Iran tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Israel

Sau đợt tấn công tên lửa mới nhất của Iran, Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết các đội kỹ thuật đã khôi phục điện cho một số khu vực và đang nỗ lực khôi phục điện cho những nơi vẫn còn bị mất điện.

Trong khi đó, truyền thông Israel chiếu hình ảnh khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu ở thành phố cảng Haifa phía bắc. Họ cho biết đánh giá ban đầu cho thấy một phần tên lửa đa đầu đạn của Iran đã bắn trúng nhà máy lọc dầu.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu bị hư hại trong một cuộc tấn công của Iran, ở Haifa, Israel, ngày 19 tháng 3

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tìm hiểu lập trường của hai bên và tìm cách ngăn chặn xung đột “lan rộng và trở nên tồi tệ hơn”.

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Qatar tại Doha, Fidan cáo buộc Israel là "kẻ chủ mưu chính" gây ra chiến tranh, nhưng nhấn mạnh rằng Iran cũng phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng.

Đa sắc thái trên diễn đàn ngoại giao

Tổng thư ký António Guterres kêu gọi “ngoại giao phải thắng chiến tranh” và cho rằng hậu quả từ các cuộc xung đột ở Trung Đông đã lan rộng ra toàn cầu.

Ông kêu gọi Israel và Hoa Kỳ chấm dứt chiến dịch quân sự và yêu cầu Iran mở lại tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng cũng như ngừng các cuộc tấn công vào các nước láng giềng

Lãnh đạo năm nước châu Âu đã lên án "mạnh mẽ nhất" các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền và các cơ sở dầu khí, đồng thời yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đưa ra một tuyên bố chung hôm thứ Năm với các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản, yêu cầu Iran “ngừng ngay lập tức” các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng như các nỗ lực khác nhằm phong tỏa eo biển.

Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi "tạm ngừng toàn diện" các cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác dầu khí.

ap26078581984826.jpg
Thủ tướng Nhật cho biết đã trình lên Nhà Trắng một đề xuất 'làm dịu' thị trường.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản chạy đến Nhà Trắng và lên án Iran tại Phòng bầu dục. Bà nói “Việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi, Nhật Bản, đã liên tục kêu gọi họ và cũng đang tìm cách liên lạc với các đối tác khác trên thế giới.”

Bà Takaichi cũng đã trình lên Nhà Trắng một đề xuất cụ thể vào thứ Năm nhằm "làm dịu" thị trường năng lượng toàn cầu nhưng đề xuất này không được nêu cụ thể.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Hakan Fidan cho biết ông đã nói với người đồng cấp Iran trong một cuộc điện thoại khi đang ở thủ đô của Ả Rập Xê Út rằng tên lửa đang tấn công thành phố ngay cả khi hai người đang nói chuyện.

“Ít nhất đừng phóng tên lửa trong khi cuộc họp đang diễn ra”, ông Fidan nhớ lại đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ông Fidan đã có mặt tại Riyadh hôm thứ Tư để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Hồi giáo và Ả Rập nhằm thảo luận về cuộc chiến ở Trung Đông.

Lầu Năm Góc cố gắng tìm thêm 200 tỷ USD cho cuộc chiến

Một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết Lầu Năm Góc đang tìm kiếm thêm 200 tỷ đô la để phục vụ cho cuộc chiến chống Iran. Theo một quan chức giấu tên tiết lộ thông tin mật, bộ phận này đã gửi yêu cầu tới Nhà Trắng.

Đây là một con số cực kỳ cao và được cộng thêm vào khoản kinh phí bổ sung mà Bộ Quốc phòng đã nhận được năm ngoái trong dự luật cắt giảm thuế lớn của Trump.

Quốc hội đang chuẩn bị cho một yêu cầu chi tiêu mới, nhưng chưa rõ Nhà Trắng đã chuyển yêu cầu này để xem xét hay chưa. Cũng chưa rõ liệu yêu cầu chi tiêu này có nhận được sự ủng hộ hay không.

Mỹ tiếp tục bán vũ khí "khẩn cấp" đến Trung Đông

Mỹ đã phê duyệt một loạt các thương vụ bán vũ khí khẩn cấp cho khu vực Trung Đông , bỏ qua các yêu cầu xem xét thông thường của Quốc hội, trong một động thái nhằm tăng cường an ninh khu vực trong bối cảnh Iran tấn công các nước láng giềng.

Gói vũ khí lớn nhất được phê duyệt cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với tổng trị giá hơn 8 tỷ đô la. Gói này bao gồm việc bán radar phân biệt tầm xa (LRDR) trị giá 4,5 tỷ đô la cho hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD), 2,10 tỷ đô la cho hệ thống chống máy bay không người lái FS-LIDS, 1,22 tỷ đô la cho tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) và 644 triệu đô la cho đạn dược máy bay F-16, bao gồm bom đường kính nhỏ GBU-39 và đạn tấn công trực tiếp liên hợp (JDAM).

Song song đó, Washington đã phê duyệt một thỏa thuận trị giá 8 tỷ đô la để Kuwait mua các radar cảm biến phòng không và phòng thủ tên lửa tầng thấp, giúp tăng cường đáng kể khả năng phát hiện và theo dõi tên lửa của nước này.

Jordan cũng nằm trong số các nước được phê duyệt khẩn cấp, với gói viện trợ trị giá 70,5 triệu đô la bao gồm hỗ trợ máy bay và đạn dược để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tất cả các giao dịch mua bán này đều được xếp vào loại giao dịch khẩn cấp, cho phép chính quyền bỏ qua quy trình thông báo và xem xét thông thường của Quốc hội.

Các cơ sở năng lượng tại Vùng Vịnh bị tấn công, giá dầu tăng vọt | VTV24
AP, Al Arabya, TTXVN
back to top