Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến tranh Iran đã chao đảo ngay trong ngày đầu tiên dưới sức nặng của cuộc oanh tạc dữ dội của Israel vào Beirut. Cùng với đó là việc Tehran tiếp tục siết chặt eo biển Hormuz để đáp trả, và sự không chắc chắn về việc liệu các nhà đàm phán có thể tìm được tiếng nói chung về một loạt các khác biệt khác hay không.
Iran và Mỹ - cả hai đều tuyên bố chiến thắng sau khi tuyên bố ngừng bắn - dường như đang cố gắng gây áp lực lẫn nhau. Các cuộc tấn công của Israel vào Beirut đã dẫn đến ngày đẫm máu nhất ở nước này kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 203 người chỉ trong một ngày.
Thỏa thuận ngừng bắn mơ hồ
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định rằng việc chấm dứt xung đột ở Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump lại nói rằng điều đó không đúng.
Chủ tịch Quốc hội Iran hôm thứ Năm cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp tục của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon sẽ dẫn đến "những tổn thất rõ ràng và những phản ứng mạnh mẽ".
Trong một tuyên bố chung, hơn 80 quốc gia tại Liên hợp quốc lên án “hành vi hung hăng không thể chấp nhận được” với các cuộc tấn công dai dẳng ở Lebanon và vụ sát hại lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên tuyên bố không nêu đích danh quốc gia nào và Mỹ không ký vào tuyên bố.
Thủ tướng Friedrich Merz cho biết: “Mức độ tàn bạo mà Israel đang tiến hành chiến tranh ở đó có thể dẫn đến sự thất bại của toàn bộ tiến trình hòa bình, và điều đó không được phép xảy ra.”
Thủ tướng Giorgia Meloni phát biểu trước quốc hội hôm thứ Năm: "Chúng tôi đã ủng hộ chính phủ Lebanon, chủ quyền lãnh thổ của họ và cam kết giải giáp các lực lượng dân quân Hezbollah."
Bà nói: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Israel ngừng leo thang quân sự và đảm bảo an toàn cho các nhân viên của phái bộ gìn giữ hòa bình UNIFIL, mà Ý đã đóng góp vô cùng quan trọng trong nhiều thập kỷ qua”.
Giá dầu tăng, chứng khoán châu Á giảm điểm
Giá dầu lại tăng lên trên 97 đô la một thùng và thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm vào thứ Năm do hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.
Giá dầu Brent tăng 2,9% lên 97,46 USD/thùng. Trước đó, giá dầu đã giảm xuống dưới 92 USD trong thời gian ngắn sau khi thông báo về lệnh ngừng bắn tạm thời được đưa ra.
Giá dầu thô chuẩn của Mỹ tăng 3,7% vào thứ Năm, đạt mức 97,94 USD/thùng.
Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 0,8% xuống còn 55.855,57 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,7% xuống còn 5.773,03 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,2% xuống còn 25.831,21 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,8% xuống còn 3.961,31 điểm.
Shahar Golomb, giảng viên kinh tế và tài chính tại Học viện Kỹ thuật Afeka nói: "Tôi có thể khẳng định rằng cứ mỗi thùng dầu tăng thêm 10 USD thì giá xăng tại Israel sẽ tăng thêm 20 agarot."
"Họ đang không kích vào giá dầu!" - Shahar Golomb nói.
Đơn vị tiền tệ của Israel là Shekel, 1 Shekel được chia thành 100 agorot với tỷ giá 1 USD tương đương 3.1 Sekel.
Israel mở cửa đàm phán với Lebanon
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm cho biết ông đã cho phép đàm phán trực tiếp với Lebanon “càng sớm càng tốt”, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến với Iran đang lung lay dưới sức nặng của các cuộc oanh tạc Beirut của Israel.
Ông Netanyahu cho biết ông đã đưa ra mệnh lệnh này để đáp lại yêu cầu từ Lebanon và các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa hai nước láng giềng. Ông hoan nghênh lời kêu gọi của thủ tướng Lebanon về việc phi quân sự hóa Beirut.
Thỏa thuận ngừng bắn cũng bị cản trở bởi việc Tehran tiếp tục siết chặt eo biển Hormuz và sự không chắc chắn về việc liệu các cuộc đàm phán hòa bình theo kế hoạch có thể tìm được tiếng nói chung hay không.
Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Lebanon.
NATO lo không còn Mỹ
Tổng thư ký NATO cảm nhận được sự 'thất vọng' của Trump vì các đồng minh không ủng hộ các cuộc tấn công vào Iran. Tổng thư ký NATO cho biết cuộc gặp của ông với ông Trump một ngày trước đó bao gồm một cuộc trao đổi "thẳng thắn" và "chân thành".
Ông Rutte thừa nhận rằng các đồng minh châu Âu "hơi chậm trễ" trong việc cung cấp hỗ trợ hậu cần. “Thành thật mà nói, họ cũng hơi bất ngờ. Để duy trì yếu tố bất ngờ cho các cuộc tấn công ban đầu, Tổng thống Trump đã chọn không thông báo trước cho các đồng minh, và tôi hiểu điều đó.”
Ông Rutte cho biết một số quốc gia châu Âu đã cung cấp hỗ trợ, bao gồm cả căn cứ và hậu cần, để hỗ trợ quân đội Mỹ như một cách biện minh.
Phát biểu tại Trung tâm Reagan một ngày sau cuộc gặp với Trump, ông Rutte cho biết châu Âu đang đảm nhận nhiều trách nhiệm quốc phòng hơn và hướng tới một mối quan hệ đối tác cân bằng hơn.
Iran thúc đẩy "cuộc chiến meme"
Hãng thông tấn Mỹ AP đưa tin, các nhóm ủng hộ Iran đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những hình ảnh chế (meme) hấp dẫn trên internet bằng tiếng Anh nhằm định hình dư luận trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel , đồng thời thúc đẩy sự phản đối cuộc chiến này.
Các nhà phân tích cho rằng những hình ảnh chế này dường như xuất phát từ các nhóm có liên hệ với chính phủ Tehran và là một phần của chiến lược tận dụng nguồn lực hạn chế của mình để gây thiệt hại cho Mỹ, dù là gián tiếp.
Một thỏa thuận ngừng bắn hôm thứ Tư đã làm dấy lên hy vọng chấm dứt các hành động thù địch, nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Neil Lavie-Driver, một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Đại học Cambridge nói: “Đây là một cuộc chiến tuyên truyền đối với họ. Mục tiêu của họ là gieo rắc đủ sự bất mãn với cuộc xung đột để cuối cùng buộc phương Tây phải nhượng bộ, vì vậy điều này vô cùng quan trọng đối với họ”.
Năm ngoái, thuật ngữ “AI slop” (hình ảnh AI kém chất lượng) đã được sử dụng rộng rãi để mô tả lượng lớn hình ảnh không hoàn hảo được đăng tải trực tuyến trong cuộc chiến Israel-Iran nhằm cố gắng phá hủy chương trình hạt nhân của nước này.
Trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 với các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel, các meme đã sử dụng những hình ảnh biếm họa được trau chuốt kỹ lưỡng để chỉ trích các quan chức Mỹ.
Những bức ảnh chế này không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn cả văn hóa và nghệ thuật trào phúng của Mỹ. Được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, chúng đang thu hút hàng triệu lượt xem — mặc dù không rõ chúng có tầm ảnh hưởng đến mức nào.
“Họ đang sử dụng văn hóa đại chúng để chống lại quốc gia có nền văn hóa đại chúng số 1 là Mỹ,” Nancy Snow, một học giả văn hóa Mỹ cho biết.