Theo Al Jazeera ngày 28/8, Anh, Pháp và Đức đã khởi động tiến trình 30 ngày nhằm tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi các bên không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.
Quyết định này được đưa ra sau khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo trong tuần này rằng việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt sẽ dẫn đến hậu quả.
E3 cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trong đó Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nền kinh tế của nước này.
Một điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân - cơ chế "snapback" - cho phép tái áp đặt các lệnh trừng phạt một cách nhanh chóng nếu Iran bị phát hiện vi phạm thỏa thuận.
“Kể từ năm 2019 cho đến nay, Iran ngày càng cố tình ngừng thực hiện các cam kết của mình theo JCPOA. Trong đó, họ đã tích trữ một kho dự trữ uranium làm giàu cao mà không có bất kỳ lý do dân sự chính đáng nào”, các Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Đức và Anh viết trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/8. Tuy nhiên, E3 nói thêm vẫn mong muốn đạt được giải pháp ngoại giao với Iran.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi bác bỏ quyết định của E3, cho rằng điều này là "vô lý, bất hợp pháp".
Bộ trưởng Araghchi cảnh báo Iran "sẽ phản ứng thích hợp... để bảo vệ và đảm bảo các quyền và lợi ích quốc gia của mình". Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các nước châu Âu sẽ "sửa chữa hành động sai trái này trong những ngày tới".
Đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, phóng viên Gabriel Elizondo của Al Jazeera nhấn mạnh rằng quyết định của E3 đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình.
“Điều đó không có nghĩa là các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực ngay lập tức và vẫn còn thời gian cho các cuộc đàm phán trong những tuần tới. Vì vậy, vấn đề này có khả năng được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao", Elizondo nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025