Mỹ triển khai F-35 vừa nhằm tăng cường chiến dịch chống ma túy ở Caribe, vừa gửi thông điệp răn đe tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ngày 6/9, tạp chí The War Zone tiết lộ rằng, Mỹ đã ra lệnh điều động 10 tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II tới Puerto Rico. Động thái này không chỉ nhằm mở rộng chiến dịch chống ma túy tại vùng Caribe, mà còn được xem là thông điệp răn đe trực tiếp gửi tới chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. Một nguồn tin thân cận với chiến dịch cho biết, nhóm F-35 sẽ có mặt tại Puerto Rico trong tuần tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chúng thuộc phi đoàn nào, xuất phát từ căn cứ nào và sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì sau khi triển khai. Đây cũng là sự xác nhận cho báo cáo trước đó của hãng tin quốc tế Reuters.
Động thái tăng cường lực lượng trên không diễn ra chỉ một ngày sau khi hai tiêm kích F-16 của Venezuela, tiếp cận tàu khu trục USS Jason Dunham của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở vùng biển Caribe. Washington mô tả hành vi này là “khiêu khích” và “phô trương sức mạnh”, làm gia tăng nguy cơ va chạm ngoài ý muốn. Tình hình căng thẳng leo thang bắt đầu từ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, cho biết quân đội nước này đã tấn công một tàu cao tốc chở ma túy được. Theo ông Trump, vụ tấn công đã tiêu diệt 11 đối tượng và phá hủy toàn bộ số hàng cấm. Mặc dù Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ mật cho phép dùng vũ lực với các tổ chức ma túy bị coi là khủng bố, nhưng động thái này vẫn gây nhiều tranh cãi. Giới quan sát đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi không có sự ủy quyền của Quốc hội, đồng thời lo ngại Mỹ đang tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu trực tiếp với Caracas.
Kênh Fox News cho biết con tàu đã bị yêu cầu dừng lại nhưng không chấp hành, buộc lực lượng Mỹ phải ra tay. Đây chỉ là một phần trong chiến dịch lớn mà chính quyền Trump triển khai, với ít nhất tám tàu chiến cùng nhiều phương tiện giám sát và tấn công nhằm chặn dòng ma túy từ Venezuela sang Mỹ. Song song với chiến dịch chống ma túy, Washington cũng tăng cường hiện diện quân sự tại Caribe. Lầu Năm Góc cho biết Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima (ARG) và đơn vị Thủy quân lục chiến số 22 (MEU) với hơn 4.500 binh sĩ đang có mặt trên ba tàu, gồm USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, hiện neo ngoài khơi Puerto Rico để huấn luyện đổ bộ. Ngoài ra, Hải quân Mỹ triển khai tàu khu trục USS Gravely ở phía nam Caribe, trong khi tuần dương hạm USS Lake Erie vừa qua kênh đào Panama từ Thái Bình Dương. Khu trục hạm USS Sampson vẫn ở phía Thái Bình Dương, còn vị trí tàu ngầm tấn công nhanh USS Newport News được giữ bí mật theo quy định. Giới phân tích nhận định chiến dịch không chỉ nhắm vào các băng nhóm ma túy mà còn nhằm gây sức ép trực tiếp lên Tổng thống Maduro, người bị tòa án liên bang New York truy tố từ năm 2020 với cáo buộc khủng bố ma túy cùng 14 đồng minh. Washington thậm chí treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông.
Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của F-35 được coi là một bước tăng cường đáng kể. Ngoài khả năng tấn công chính xác và không chiến, loại tiêm kích thế hệ 5 này còn sở hữu năng lực thu thập tình báo vượt trội, nhờ hệ thống radar, quang điện tử và đặc biệt là khả năng trinh sát điện tử. Điều này giúp Mỹ mở rộng mạng lưới giám sát trên không trong khu vực nhạy cảm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh, các băng nhóm ma túy không khác gì khủng bố quốc tế. Ông tuyên bố vụ tấn công tàu buôn lậu gần đây là cảnh báo cho những kẻ khác sẽ chịu chung số phận. Theo ông, Washington sẽ đối xử với các tổ chức buôn lậu như với Al-Qaeda.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump khẳng định sẽ duy trì các đòn tấn công mạnh tay. Ông cảnh báo mọi máy bay Venezuela tiếp cận quá gần tàu chiến Mỹ sẽ bị coi là mối đe dọa và có thể bị bắn hạ. Ông Trump cũng nhấn mạnh lưu lượng tàu buôn ma túy từ Venezuela sang Mỹ đã giảm đáng kể, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chiến dịch gần đây.
Mẫu naked-bike Ducati Streetfighter V4 S đã chính thức “cập bến” Việt Nam. Xe được Trâm Anh Motorsport phân phối và được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan.
Subaru vừa công bố mẫu xe điện hoàn toàn mới Trailseeker 2026 với mức giá khởi điểm từ 39.995 USD (khoảng 1,04 tỷ đồng), đắt hơn so với "đàn anh" Outback mới.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.